Aa

Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới

Thứ Tư, 20/03/2019 - 03:50

Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Đà Nẵng từ ngày 20/3 - 28/3/2019: Có mây, không mưa, nhiệt độ dao động từ 23-31oC.

Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới (từ ngày 20/3- 28/3/2019)

Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới chính xác nhất. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới chính xác nhất. Ảnh minh họa

Dự báo thời tiết đêm 19 và ngày 20/03/2019                       

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào nhẹ; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Độ ẩm 65 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 27oC

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm 45 - 96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ, có nơi dưới 17oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ; riêng khu Tây Bắc 29-32, có nơi trên 32oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 99%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21 độ, vùng núi có nơi dưới 18oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ. Đêm trời lạnh. Độ ẩm 55 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ, có nơi trên 32oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 50 - 95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 oC

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 35 - 94%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 40 - 95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36oC

 

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 19 đến ngày 22/3 có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 23 đến ngày 29 có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và dông rải rác trong ngày 23. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Đêm 19 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 20 đến ngày 22/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ đêm 22 đến ngày 24, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Từ đêm 25 đến ngày 29 có mưa vài nơi.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 19 đến ngày 22/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ ngày 23 đến ngày 24, có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 25 đến ngày 29, sau có mưa vài nơi.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 19 đến ngày 29/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng đêm 23 ngày 24 phía Bắc có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Từ đêm 19 đến ngày 29/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng ngày 22 đến ngày 23 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.       

Nam Bộ

Từ đêm 19 đến ngày 29/3, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng; riêng ngày 22 đến ngày 23 có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Đêm ngày 19 có mưa, mưa rào nhẹ.

Từ ngày 20 đến ngày 22/3, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng sớm trời rét.

Từ đêm 22 đến ngày 24, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Từ đêm 25 đến ngày 29 có mưa vài nơi.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top