Aa

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thứ Năm, 17/08/2017 - 15:22

Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, khu vực Hà Nội từ ngày 18-26/8/2017 thời tiết diễn biến phức tạp, ngày 18-19/8 có mưa từ ngày 20-26/8 ngày trời nắng, đêm có mưa vài nơi.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (từ ngày 18-26/8/2017)

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Dự báo thời tiết ngày và đêm 17/08/2017           

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 59 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 57 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 17, ngày 18, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông trong ngày 17; sau có mưa, có nơi mưa vừa và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng khả năng có gió giật mạnh.

Từ ngày 19 đến ngày 24, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Ngày 25, ngày 26, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 17, ngày 18, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông trong ngày 17, sau đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông đề phòng khả năng có gió giật mạnh.

Từ ngày 19 đến ngày 24, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Ngày 25, ngày 26, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Các Tỉnh từ  Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày 17, ngày 18, đêm và sáng nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3.

Từ ngày 19 đến ngày 26, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 17, ngày 18, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3.

Từ ngày 19 đến ngày 22, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 23 đến ngày 26, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Từ ngày 17 đến ngày 19, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 20 đến ngày 22, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2.

Từ ngày 23 đến ngày 26, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3.

Nam Bộ

Từ ngày 17 đến ngày 19, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 20 đến ngày 22, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2.

Từ ngày 23 đến ngày 26, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Khu vực Hà Nội

Ngày 17, ngày 18, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông trong ngày 17, sau đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn dông đề phòng khả năng có gió giật mạnh.

Từ ngày 19 đến ngày 24, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Ngày 25, ngày 26, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top