Aa

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Thứ Sáu, 19/10/2018 - 02:30

Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Hà Nội từ ngày 19/10 - 27/10/2018: Có lúc có mưa, trời chuyển lạnh về đêm và sáng sớm.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới (từ ngày 19/10-27/10/2018)

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết đêm 18 và ngày 19/10/2018            

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 26oC

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác, ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm lạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28, riêng khu Tây Bắc 28 - 31oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời lạnh. Độ ẩm từ 62 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 -22, vùng núi 17-19oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26, có nơi trên 26oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24, phía nam có nơi 24 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27, phía Nam có nơi 27 - 29oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33, phía Nam có nơi dưới 30oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31, có nơi trên 31oC

Nam Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

 

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 19 đến ngày 22, có mưa vài nơi. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Ngày 23, ngày 24, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 25 đến ngày 28 sau có mưa vài nơi.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ ngày 19 đến ngày 22, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác trong ngày 19, ngày 20; sau có mưa vài nơi.

Ngày 23, ngày 24, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 25 đến ngày 28 sau có mưa vài nơi.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 19 đến ngày 22, có mưa rào rải rác và có nơi có dông đến ngày 20, sau có mưa vài nơi.

Từ ngày 23 đến ngày 28, có mưa rào rải rác và có nơi có dông từ đêm 23 đến ngày 24, sau có mưa rào vài nơi.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 19, ngày 20, có mưa rào và dông rải rác ở phía Nam, riêng ngày 20 có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Từ ngày 21 đến ngày 28, có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 23 và ngày 24 có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Nam.

Tây Nguyên

Ngày 19, ngày 20, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, riêng ngày 20 có nơi mưa vừa, mưa to, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 21 đến ngày 28, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nam Bộ

Ngày 19 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 20 đến ngày 21, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông trong ngày 20, sau có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 22 đến ngày 28, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài dông vài nơi; riêng ngày 23 và ngày 24 có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 19 đến ngày 22, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác trong ngày 19,ngày 20; sau có mưa vài nơi.

Ngày 23, ngày 24, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 25 đến ngày 28 sau có mưa vài nơi.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top