Aa

Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới

Thứ Tư, 14/03/2018 - 09:02

Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, thời tiết Hải Phòng từ ngày 14/3-22/3/2018: Diễn biến khá phức tạp, có mưa vào sáng sớm, trưa chiều giảm mây, trời nắng.

Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới (từ ngày 14/3-22/3/2018)

Dự báo thời tiết Đà Nẵng 10 ngày tới chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 13/03/2018           

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào, riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 đến 18 độ, vùng núi 12-15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 đến 22 độ; phía Nam 22-25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 93%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 90%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 17oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 19 - 22oC

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 13, ngày 14, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong đó đêm và sáng ngày 13 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 15 đến ngày 22, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 17, ngày 18 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 13, ngày 14, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong đó ngày 13, vùng núi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Đêm và sáng trời rét.

Ngày 15, ngày 16, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ và sương mù vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 17 đến ngày 19, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 20 đến ngày 22, nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 20; sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nền nhiệt độ có xu hướng giảm.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày 13, ngày 14, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; riêng ngày 14 có mưa rào và dông rải rác. Phía bắc đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 15 đến ngày 19, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 20 đến ngày 22, nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 20, ngày 21; sau có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 13, ngày 14, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Từ ngày 15 đến ngày 22, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2.

Tây Nguyên

Ngày 13, ngày 14, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Từ ngày 15 đến ngày 22, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 15, ngày 16 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2.

Nam Bộ

Ngày 13, ngày 14, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, miền đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Từ ngày 15 đến ngày 22, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 15, ngày 16 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2.

Khu vực Hà Nội

Ngày 13, ngày 14, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đề phòng gió gió giật mạnh trong cơn dông. Đêm và sáng trời rét.

Ngày 15, ngày 16, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 17 đến ngày 19, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đề phòng gió gió giật mạnh trong cơn dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 20 đến ngày 22, nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 20; sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Nền nhiệt độ có xu hướng giảm./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top