Aa

Dự báo thời tiết ngày 10/3/2020: Hà Nội có mưa dông

Thứ Hai, 09/03/2020 - 17:01

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 10/3/2020: Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông, trời lạnh.

Dự báo thời tiết đêm 9 ngày 10/3/2020

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3; gần sáng mai chuyển gió đông bắc cấp 3.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ.

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Đêm chuyển gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 24-27 độ, phía Nam 26-29 độ.

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3, từ sáng mai chuyển gió bắc đến tây bắc cấp 2-3.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 35 độ

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 36 độ.

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều mai có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Có mây, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, . Gió nhẹ.

Dự báo thời tiết ngày 10/3/2020 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía tây Bắc Bộ

Từ đêm 09 đến ngày 15, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Từ ngày 16 đến ngày 19, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía đông Bắc Bộ

Đêm 09 đến ngày 10, có mưa rào và dông vài nơi. Trời mát, vùng núi trời rét.

Ngày 11 đến ngày 13, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 14 đến ngày 16, có mưa và mưa nhỏ rải rác.

Từ ngày 17-19/03 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 09 đến ngày 11, có mưa rào và dông rải rác, sau vùng mưa dịch xuống phía Nam. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 12 đến ngày 13 và ngày 16-17/03, có mưa vài nơi, ngày trời nắng.

Ngày 14, 15, 18 và 19 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 09 đến ngày 19, phổ biến không mưa, ngày nắng.

Tây Nguyên

Từ đêm 09 đến ngày 19, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối ngày 10 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Nam Bộ

Từ đêm 09 đến ngày 11, phổ biến không mưa, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Từ ngày 12 đến ngày 19, phổ biến không mưa, ngày nắng nóng.

Khu vực Hà Nội

Đêm 09 đến ngày 10, có mưa rào và dông vài nơi.

Ngày 11 đến ngày 13, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 14 đến ngày 16, có mưa và mưa nhỏ rải rác.

Từ ngày 17-19/03 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng sớm trời rét.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top