Aa

Dự báo thời tiết ngày 12/5/2018: Hà Nội có mưa rào và dông

Thứ Bảy, 12/05/2018 - 03:02

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 12/5/2018: Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác với mức nhiệt dao động từ 24-31oC.

Dự báo thời tiết đêm 11 và ngày 12/05/2018                

Hà Nội

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 52-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng Hòa Bình-Sơn La có mưa rào và dông rải rác; trưa chiều mai trời nắng; từ chiều tối mai có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-97%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Phía Đông Bắc Bộ

Đêm nay và chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, chiều tối và đêm, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 55-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 53-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 58-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm 58-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, miền Đông có nơi trên 35oC

Dự báo thời tiết ngày 12/5/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 12/5/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 12 đến ngày 14, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông trong ngày 12, ngày 13, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng, sau có mưa rào rải rác. Gió nhẹ. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 15 đến ngày 18, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 19 đến ngày 21, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ ngày 12 đến ngày 14, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, tập trung nhiều vào chiều tối, đêm và sáng trong ngày 12, ngày 13, sau có mưa rải rác ở vùng núi. Gió đông đến đông nam cấp 2. Cần đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 15 đến ngày 18, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 19 đến ngày 21, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác tập trung tại vùng núi. Gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày 12, ngày 13, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung vào chiều tối và đêm. Gió nhẹ. Cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 14 đến ngày 21, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khoảng từ ngày 15 đến ngày 19 có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 12, ngày 13, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Từ ngày 14 đến ngày 21, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, từ ngày 15 đến ngày 19, phía bắc có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Tây Nguyên

Từ ngày 12 đến ngày 14, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3.

Từ ngày 15 đến ngày 21, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nam đến tây nam cấp 2, cấp 3.   

Nam Bộ

Từ ngày 12 đến ngày 17, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khoảng ngày 15, ngày 16, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung ở các tỉnh miền Đông. Gió đông cấp 2-3.

Từ ngày 18 đến ngày 21, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 12 đến ngày 14, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông trong ngày 12, ngày 13; sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2. Cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 15 đến ngày 18, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 19 đến ngày 21, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top