Aa

Dự báo thời tiết ngày 13/4/2020: Hà Nội có mưa, trời lạnh

Chủ Nhật, 12/04/2020 - 17:01

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 13/4/2020: Khu vực Hà Nội trời lạnh, có mưa trên diện rộng.

Dự báo thời tiết đêm 12 ngày 13/4/2020

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22 độ.

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, phía Nam 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, phía Nam 23-26 độ

Nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông; riêng phía Bắc ngày mai có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, phía Nam có nơi trên 30 độ.

Phía Bắc nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết ngày 13/4/2020 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía tây Bắc Bộ

Đêm 12 đến ngày 14/4, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông trong đêm 12/4 và sáng 13/4, sau có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Từ ngày 15 đến ngày 22/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng khu Tây Bắc thời kỳ từ ngày 18 đến ngày 22/4 có nơi nắng nóng.

Phía đông Bắc Bộ

Từ đêm 12 đến ngày 14/4, có mưa vài nơi. Trời rét.

Từ ngày 15 đến ngày 16/4, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm lạnh.

Từ ngày 17 đến ngày 22/4, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Đêm 12, ngày 13/4, có mưa vừa, có nơi mưa vừa to đến rất to và rải rác có dông; riêng phía Bắc ngày có mưa vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc rét.

Từ ngày 14 đến ngày 16/4, có mưa vài nơi.

Từ ngày 17 đến ngày 22/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi nắng nóng.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 12 đến ngày 14/4, Phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa vừa to đến rất to và rải rác trong đêm 12, sáng 13/4, sau có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ 14 đến ngày 12/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên

Từ đêm 12 đến ngày 17/4, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 18 đến ngày 22/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Nam Bộ

Đêm 12, ngày 13/4, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 14 đến ngày 22/4, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; riêng chiều tối các ngày 14, ngày 15 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 12 đến ngày 14/4, có mưa vài nơi. Trời rét.

Ngày 15, ngày 16/4, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Đêm và sáng sớm lạnh.

Từ ngày 17 đến ngày 22/4, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top