Aa

Dự báo thời tiết ngày 14/4/2018: Hà Nội chuyển lạnh, có mưa

Thứ Bảy, 14/04/2018 - 03:02

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 14/4/2018: Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 15/04 trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ.

Hiện nay, ngày 13/4, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.   

Dự báo, từ đêm mai (14/4), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều tối mai (14/4) ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác; từ đêm mai có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; từ chiều 15/4 ở các tỉnh Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm mai gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 2, vùng ven biển cấp 3. Từ ngày 15/4, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.

Hà Nội từ đêm mai có mưa rào và rải rác có dông; trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Từ ngày 15/04 trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19-21 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực phía Bắc Biển Đông từ đêm mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.

Dự báo thời tiết đêm 13 và ngày 14/04/2018      

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 63-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29oC         

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, khu Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 48-92%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34, riêng khu Tây Bắc 34-37 độ, có nơi trên 37oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng các tỉnh đồng bằng và ven biển đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; từ chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33, riêng vùng núi phía tây 35-38 độ, có nơi trên 38oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, vùng núi phía Tây có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 55-94%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34, vùng núi phía tây 35-37 độ, có nơi trên 37oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm 45-93%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35 độ, có nơi trên 36oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm 47-94%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 34-37 độ, có nơi trên 37oC

Dự báo thời tiết ngày 14/4/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 14/4/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 14, mây thay đổi, ngày nắng, riêng khu vực Tây Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 15 đến ngày 18, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông trong ngày 15, ngày 16, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đề phòng khả năng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 19 đến ngày 23, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong khoảng ngày 19, ngày 20; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 14, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, vùng đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Từ chiều tối và đêm, khu vực chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Đề phòng khả năng có tốc, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Ngày 15, ngày 16, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, vùng núi Việt Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. . Đề phòng khả năng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Trời chuyển lạnh.

Từ ngày 17 đến ngày 23, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khoảng ngày 19, ngày 20, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Từ ngày 17 đến ngày 20, đêm và sáng trời lạnh.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày 14, mây thay đổi, ngày nắng, vùng núi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 15 đến ngày 19, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 15, ngày 16, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Đề phòng khả năng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Đêm và sáng, phía bắc trời lạnh.

Từ ngày 20 đến ngày 23, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 14, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, vùng núi phía bắc có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2.

Từ ngày 15 đến ngày 19, phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác trong ngày 15, ngày 16, sau có mưa vài nơi, phía nam mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Từ ngày 20 đến ngày 23, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Tây Nguyên

Ngày 14, ngày 15, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 16 đến ngày 23, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2.

Nam Bộ

Từ ngày 14 đến ngày 16, mây thay đổi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng miền đông có nắng nóng trên diện rộng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Từ ngày 17 đến ngày 23, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông bắc đến đông cấp 2.

Khu vực Hà Nội

Ngày 14, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa phùn và sương mù rải rác, từ chiều tối và đêm chuyển nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến đông cấp 2-3. Đề phòng khả năng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông

Ngày 15, ngày 16, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đề phòng khả năng có tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông Trời chuyển lạnh.

Từ ngày 17 đến ngày 23, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng khoảng ngày 19, ngày 20, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Từ ngày 17 đến ngày 20, đêm và sáng trời lạnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top