Aa

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2019: Hà Nội nắng nhẹ

Thứ Năm, 18/04/2019 - 01:02

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 18/4/2019: Khu vực Hà Nội chiều tối có mưa phùn, mưa nhỏ, trưa chiều giảm mây, trời nắng.

Dự báo thời tiết đêm 17 và ngày 18/04/2019                       

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 60 - 95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Phía Tây Bắc Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 độ, có nơi dưới 21 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm 55 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi 34-35oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, vùng núi có nơi 38-39oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 45 - 95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 - 36 độ, có nơi trên 36oC

Tây Nguyên

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35oC

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 50 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37oC

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2019 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 18/4/2019 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Từ đêm 17 đến ngày 20, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng.

Từ ngày 21 đến ngày 22, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng nóng, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm 22 đến ngày 27, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ đêm 17 đến ngày 19, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng ngày 19 có nơi có nắng nóng.

Từ ngày 20 đến ngày 22, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực vùng núi phía Bắc ngày 21-22 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng nóng; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 23 đến ngày 27, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 17 đến ngày 22, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ ngày 23 đến ngày 27, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, riêng vùng núi phía Tây có nắng nóng; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 17 đến ngày 27, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tây Nguyên

 Đêm 17 đến ngày 27 đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; riêng ngày18 chiều tối và đêm có khả năng có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Đêm 17 đến ngày 27, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng,. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.      

Khu vực Hà Nội

Từ đêm 17 đến ngày 22, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; riêng ngày 19 đến ngày 22 có nắng nóng.

Từ ngày 23 đến ngày 27, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top