Aa

Dự báo thời tiết ngày 19/2/2020: Hà Nội nhiều mây, có sương mù

Thứ Ba, 18/02/2020 - 17:01

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 19/2/2020: Khu vực Hà Nội có sương mù và mưa rải rác.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 19/2/2020

Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 15-17 độ

Nhiệt độ cao nhất: 19-21 độ

Nhiều mây, ngày có mưa vài nơi; đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông cấp 2-3. Trời rét.

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, có nơi dưới 14 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 18-21 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; riêng vùng đồng bằng và ven biển đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông cấp 2-3. Trời rét.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ, có nơi trên 23 độ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.

Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam 22-24 độ

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ, phía Nam 27-30 độ, có nơi trên 30 độ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ

Nhiệt độ cao nhất: 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ

Nhiệt độ cao nhất: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3.

Dự báo thời tiết ngày 19/2/2020 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía tây Bắc Bộ

Từ đêm 18 đến ngày 28/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét, riêng đêm 18 và 19/02 trời rét.

Phía đông Bắc Bộ

Đêm 18 và ngày 19/02, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét.

Đêm 19 và ngày 20/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng các tỉnh đồng bằng và ven biển Bắc Bộ gần sáng và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét.

Từ ngày 21 đến ngày 27/02 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác tập trung vào đêm và sáng. Đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ đêm 18 đến ngày 28/02, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng ngày 21 và ngày 22/02 có mưa rải rác. Phía Bắc đêm và sáng trời rét.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ đêm 18 đến ngày 28/02, đêm có mưa rào vài nơi, ngày trời nắng; riêng ngày 22 và 23 phía Bắc có khả năng có mưa rải rác.

Tây Nguyên

Từ đêm 18 đến ngày 28/02, có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ

Từ đêm 18 đến ngày 28/02, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng.

Khu vực Hà Nội

Đêm 18 và ngày 19/02, không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Trời rét.

Đêm 19 và ngày 20/02, có mưa vài nơi, gần sáng và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời rét.

Từ ngày 21 đến ngày 27/02 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác tập trung vào đêm và sáng. Đêm và sáng trời rét.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top