Aa

Dự báo thời tiết ngày 19/3/2018: Bắc Bộ đón không khí lạnh và mưa

Thứ Hai, 19/03/2018 - 03:02

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 19/3/2018: Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông. Từ đêm 19/3/2018 trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Hiện nay, ngày 18/03, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.   

Dự báo, từ chiều tối và đêm mai (19/03), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối mai ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông; từ ngày 20/03 ở Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều tối mai gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ đêm mai, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi 13-15 độ, vùng núi cao dưới 12 độ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1. 

Hà Nội từ tối mai có mưa rào và dông; từ đêm mai trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ từ tối và đêm mai gió chuyển hướng đông bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ đêm mai có gió đông bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; từ ngày 21/3, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1. 

Dự báo thời tiết đêm 18 và ngày 19/03/2018                              

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26oC

Phía Tây Bắc Bộ

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28 độ, khu Tây Bắc có nơi trên 29oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, phía Nam có nơi trên 30oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 57 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18-21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 94%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, miền Đông có nơi trên 35oC

Dự báo thời tiết ngày 19/3/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 19/3/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 19, có mưa rào và dông rải rác, tập trung vào chiều tối, đêm và sáng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 20 đến ngày 28, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 19, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 20 đến ngày 23 và ngày 27, ngày 28, nhiều mây, có mưa rào rải rác trong đêm và sáng ngày 20, sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông cấp 2-3. Từ ngày 20 đến ngày 23, đêm và sáng trời rét.

Ngày 24 đến ngày 26, nhiều mây, đêm và sáng có sương mù, vùng núi có mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời rét.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày 19, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Ngày 20, ngày 21, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 20, sau có mưa nhỏ rải rác ở phía nam khu vực. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Ngày 21, đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 22 đến ngày 28, phía bắc đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía nam nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 19, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2.

Ngày 20, ngày 21, nhiều mây, phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 20, sau có mưa nhỏ rải rác, phía nam mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Ngày 21, phía bắc đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 22 đến ngày 28, phía bắc, nhiều mây, có mưa vài nơi, phía nam mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh.

Tây Nguyên

Từ ngày 19 đến ngày 28, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; riêng ngày 20 và ngày 21 có mưa rào rải rác và có nơi có dông , trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2.

Nam Bộ

Từ ngày 19 đến ngày 28, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và đêm ngày 20, ngày 21, và ngày 22 khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở các tỉnh miền Đông, trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2.

Khu vực Hà Nội

Ngày 19, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 20 đến ngày 23 và ngày 27, ngày 28, nhiều mây, có mưa rào rải rác trong đêm và sáng ngày 20, sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông cấp 2-3. Từ ngày 20 đến ngày 23, đêm và sáng trời rét.

Ngày 24 đến ngày 26, nhiều mây, đêm và sáng có sương mù rải rác và mưa nhỏ vài nơi. Đêm và sáng trời rét.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top