Aa

Dự báo thời tiết ngày 19/7/2018: Hà Nội có mưa rào và dông

Thứ Năm, 19/07/2018 - 02:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 19/7/2018: Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông, có nơi có mưa to và rất to, đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông.

Dự báo thời tiết đêm 18 và ngày 19/07/2018            

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc đến bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-99%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31oC

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng Sơn La và Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, riêng Sơn La và Hòa Bình có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 68-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông; riêng khu vực Đồng Bằng và ven biển có mưa to đến rất to. Gió đông bắc đến bắc cấp 3; vùng ven biển đêm nay gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc. Độ ẩm 65-100%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía bắc (Thanh Hóa đến Quảng Bình) có mưa to đến rất to; phía nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Phía Bắc đêm nay có gió bão mạnh cấp 8, giật cấp 11, ngày mai gió giảm dần; phía nam gió tây nam cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 70-100%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27-30oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20-23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26-29oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 63-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31oC

Dự báo thời tiết ngày 19/7/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 19/7/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 19 đến ngày 21, nhiều mây, có mưa, mưa vừa đến mưa to trên diện rộng. Đề phòng khả năng có tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 22 đến ngày 28, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng từ ngày 22 đến khoảng ngày 26 có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 19, ngày 20, nhiều mây, có mưa, mưa vừa, vùng ven biển và đồng bằng có mưa to đến rất to trong rạng sáng ngày 19; sau có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Đề phòng khả năng có tố, lốc xoáy và gió mạnh trên cấp 5 tại vùng ven biển và đồng bằng trong rạng sáng ngày 19.

Từ ngày 21 đến ngày 28, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng từ ngày 21 đến khoảng ngày 26 có nơi mưa vừa, mưa to. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày 19, có mưa, mưa vừa, trong đó phía bắc có mưa to đến rất to. Gió tây nam cấp 3, cấp 4. Đề phòng khả năng có tố, lốc xoáy và gió mạnh trên cấp 5.

Từ ngày 20 đến ngày 25, mây thay đổi đến nhiều mây, phía bắc có mưa rào rải rác; phía nam có mưa vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Từ ngày 26 đến ngày 28, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 19, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác tập trung ở phần phía bắc khu vực. Gió tây nam cấp 3, cấp 4.

Từ ngày 20 đến ngày 28, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Ngày 19, ngày 20, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông. Gió tây nam cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 21 đến ngày 28, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3.

Nam Bộ

Ngày 19, ngày 20, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió tây nam cấp 3. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 21 đến ngày 28, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3.

Khu vực Hà Nội

Ngày 19, ngày 20, nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to trong ngày 19; sau có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 3. Đề phòng khả năng có tố, lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 21 đến ngày 28, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng từ ngày 21 đến khoảng ngày 25 có nơi mưa vừa, mưa to. Gió nhẹ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top