Aa

Dự báo thời tiết ngày 20/3/2018: Hà Nội đón không khí lạnh, có mưa

Thứ Ba, 20/03/2018 - 03:02

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 20/3/2018: Khu vực Hà Nội do ảnh hưởng của không khí lạnh trời chuyển rét, có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Hiện nay, ngày 19/03, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, tối và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ tối và đêm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông; từ ngày mai (20/03) ở Trung Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, từ chiều tối và đêm mai ở khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ tối và đêm nay gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Từ đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ, vùng núi 13-15 độ, vùng núi cao dưới 12 độ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Hà Nội tối và đêm nay có mưa rào và dông; từ đêm nay trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ từ tối và đêm nay gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 4-5; từ gần sáng và ngày mai có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) từ gần sáng và ngày mai có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; từ ngày 21/3, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển: cấp 1.

Dự báo thời tiết ngày 20/3/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 20/3/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 19/03/2018

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3, tối và đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời trở rét. Độ ẩm từ 65 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26oC

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 đến 29 độ, có nơi trên 30oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; đêm có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3, chiều tối và đêm gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời trở rét. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 đến 20 độ, vùng núi 14-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 23-26oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng phía Bắc đêm có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 đến 30 độ, có nơi trên 31oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, ngày nắng, miền Đông có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, miền Đông có nơi trên 35oC

 

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 20 đến ngày 29, nhiều mây, có mưa rào rải rác trong ngày 20, sau có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ  

Từ ngày 20 đến ngày 23, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông trong đêm và sáng ngày 20, sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 24 đến ngày 29, nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và mưa nhỏ rải rác tại các tỉnh ven biển trong từ ngày 24 đến ngày 26 . Gió đông đến đông nam cấp 2. Đêm và sáng sớm trời rét.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày 20, ngày 21, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 20, sau có mưa nhỏ rải rác ở phía nam khu vực. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 22 đến ngày 29, phía bắc đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét từ ngày 22 đến ngày 25.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 20, ngày 21, nhiều mây, phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 20, sau có mưa nhỏ rải rác; phía nam mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Ngày 21, phía bắc đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 22 đến ngày 29, phía bắc, nhiều mây, có mưa vài nơi, phía nam mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Từ ngày 22 đến ngày 24 phía bắc đêm và sáng trời lạnh.

Tây Nguyên

Ngày 20 và ngày 21, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông , trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2.

Từ ngày 22 đến ngày 29, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2.

Nam Bộ

Ngày 20 và từ ngày 23 đến ngày 29, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, từ ngày 23, miền đông có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2

Ngày 21, ngày 22, mây thay đổi, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông cần đề phòng khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió đông đến đông nam cấp 2.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 20 đến ngày 23, nhiều mây, có mưa rào rải rác trong ngày 20, sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Ngày 21, ngày 22, trởi rét, những ngày khác đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 24 đến ngày 29, nhiều mây, đêm và sáng có sương mù và mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông cấp 2. Đêm và sáng sớm trời rét.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top