Aa

Dự báo thời tiết ngày 22/8/2018: Hà Nội có dông rải rác

Thứ Tư, 22/08/2018 - 01:02

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 22/8/2018: Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa dông, đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 21 và ngày 22/08/2018            

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; ngày nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33 độ, có nơi trên 33oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 34 - 37 độ, có nơi trên 37oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Dự báo thời tiết ngày 22/8/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 22/8/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 22 đến ngày 31, có mưa rào và dông rải rác, tập trung trong các ngày 22 đến ngày 26 và ngày 30, ngày 31.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ ngày 22 đến ngày 31, có mưa rào và dông rải rác, tập trung trong các ngày 22 đến ngày 26 và ngày 30, ngày 31.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 22 đến ngày 26, ngày nắng, có nơi nắng nóng trong ngày 22, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng Thanh Hóa – Nghệ An có mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày 27 đến ngày 31, có mưa rào và dông vài nơi; riêng Thanh Hóa, Nghệ An, ngày 30, ngày 31 khả năng có mưa rào rải rác.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 22 đến ngày 31, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên

Từ ngày 22 đến ngày 31, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Nam Bộ

Từ ngày 22 đến ngày 31, ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 22 đến ngày 31, có mưa rào và dông rải rác, tập trung trong các ngày 22 đến ngày 26 và ngày 30, ngày 31.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top