Aa

Dự báo thời tiết ngày 25/11/2018: Hà Nội chuyển lạnh, trưa chiều nắng nhẹ

Chủ Nhật, 25/11/2018 - 02:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 25/11/2018: Khu vực Hà Nội đêm không mưa, trời chuyển lạnh.

Dự báo thời tiết đêm 24 và ngày 25/11/2018                       

Hà Nội

Nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 55 - 97%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 19oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 25oC

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 55 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 đến 18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 22 đến 25 độ, có nơi trên 26oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 55 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 đến 19 độ, vùng núi 14-16 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, riêng phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, riêng Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc đêm và sáng trời rét. Độ ẩm từ 70 - 100%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 22 - 25oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3, riêng phía Nam có gió mạnh cấp 4, trên đất liền tỉnh Nam Bình Thuận đêm nay và sáng mai có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, riêng vùng ven biển Nam Bình Thuận có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét. Độ ẩm từ 75 - 100%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 oC

Tây Nguyên

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, riêng phía Nam có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa to đến rất to và dông. Gió mạnh cấp 3-4, riêng vùng ven biển Bà Rịa-Vũng Tàu, Bến Tre có gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10. Vùng ven biển các tỉnh Tiền Giang, Trà Vinh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8. Sâu trong đất liền các tỉnh Đông Nam Bộ có gió giật mạnh cấp 6-7. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Độ ẩm từ 75 - 100%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC

 

Dự báo thời tiết ngày 25/11/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 25/11/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 25 đến ngày 30/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 01 đến ngày 04/12, có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ ngày 25 đến ngày 30/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 01 đến ngày 04/12, có mưa vài nơi, đêm và sáng trời lạnh.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày 25, ngày 26, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to, riêng khu vực Thừa Thiên Huế ngày 25 có mưa to đến rất có nơi mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 27 đến ngày 30, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to trong ngày 27, ngày 28, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Phía bắc đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 01 đến ngày 04/12, có khả năng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung chủ yếu ở phía nam khu vực.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 25, ngày 26, có mưa to đến rất to.

Từ ngày 27/11 đến ngày 04/12, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng ngày 27 và ngày 28, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Tây Nguyên

Ngày 25 và ngày 26, có mưa vừa, mưa to, riêng phía Nam có mưa to đến rất to.

Từ ngày 27/11 đến ngày 04/12, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 27, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Nam Bộ

Ngày 25 và ngày 26, có mưa vừa, mưa to, riêng miền Đông có mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 27/11 đến ngày 04/12, có mưa rào rải rác và có nơi có dông trong ngày 27, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 25 đến ngày 29, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 30/11 đến ngày 04/12, có mưa vài nơi, đêm và sáng trời lạnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top