Aa

Dự báo thời tiết ngày 25/8/2018: Hà Nội chiều tối có mưa dông

Thứ Bảy, 25/08/2018 - 01:02

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 25/8/2018: Khu vực Hà Nội đêm và sáng có mưa dông, đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 24 và ngày 25/08/2018            

Hà Nội

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối mai nhiều mây, có mưa rào rải rác có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm 65-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 26-28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33-35oC

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC

Phía Đông Bắc Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32-35oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm 60-96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34 độ, có nơi trên 34oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 55-94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25-28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ, có nơi trên 35 oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 65-98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 60-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24-27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30-33 độ, có nơi trên 33oC

Dự báo thời tiết ngày 25/8/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 25/8/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 25, ngày 26, có mưa rào và dông rải rác tập trung vào lúc chiều tối và đêm.

Ngày 27, ngày 28, có mưa vài nơi, ngày nắng, riêng Lai Châu-Điện Biên có mưa rào rải rác trong khoảng chiều tối và đêm.

Từ ngày 29/8 đến ngày 03/9, có mưa rào và dông rải rác tập trung trong khoảng từ ngày 29/8 đến 01/9.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 25, ngày 26, chiều tối có mưa rào và dông rải rác trong ngày 25, sau mưa tập trung chủ yếu tại khu vực đồng bằng trong ngày 26.

Ngày 27, ngày 28, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Từ ngày 29/8 đến ngày 03/9, có mưa rào và dông rải rác tập trung trong khoảng từ ngày 29/8 đến 31/8, sau có mưa rào và dông rải rác tập trung ở vùng núi.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 25 đến ngày 27, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác ở phía bắc khu vực.

Từ ngày 28 đến ngày 31, có mưa vài nơi; riêng Thanh Hóa – Nghệ An, từ ngày 29 đến 31, chiều tối có mưa rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 01/9 đến ngày 03/9, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 25 đến ngày 30, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi.

Từ ngày 31/8 đến ngày 03/9, có mưa vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên

Từ ngày 25 đến ngày 29, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày 30/8 đến ngày 03/9, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Nam Bộ

Từ ngày 25 đến ngày 26, ngày nắng, chiều tối có mưa rải rác và có nơi có dông tập trung tại miền đông.

Từ ngày 27/8 đến ngày 03/9, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 25 đến ngày 26, có mưa rào và dông rải rác tập trung vào lúc chiều tối và đêm.

Ngày 27, ngày 28, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Từ ngày 29/8 đến ngày 03/9, có mưa rào và dông rải rác tập trung trong khoảng từ ngày 29/8 đến 31/8; sau có mưa rào và dông vài nơi.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top