Aa

Dự báo thời tiết ngày 27/10/2018: Hà Nội đón không khí lạnh tăng cường

Thứ Bảy, 27/10/2018 - 01:02

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 27/10/2018: Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông. Đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ.

Chiều nay, ngày 26/10, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi thuộc vùng núi phía bắc gây ra mưa rào và dông.   

Dự báo, đêm nay ngày 26/10, bộ phận không khí lạnh này tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền các tỉnh Đông Bắc Bộ cấp 2-3. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ, ở vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ thấp nhất 18-20 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ từ đêm nay (26/10) gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Cảnh báo mưa lớn, dông, lốc, sét. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, ở các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, riêng khu vực vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ đêm nay (26/10), ở các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1. 

Thời tiết Hà Nội, có mưa rào và dông; đêm và sáng sớm trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ.

Dự báo thời tiết đêm 26 và ngày 27/10/2018            

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh Độ ẩm từ 60 - 90%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 100%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23, có nơi dưới 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ, riêng Điên Biên- Lai Châu từ 28-30oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông, riêng các tỉnh vùng núi có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Đêm và sáng trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh Độ ẩm từ 70 - 100%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, vùng núi 18 - 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc (Từ Đà Nẵng đến Bình Định) nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía nam mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 85%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ, phía nam 31-33oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 94%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 65 - 91%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Dự báo thời tiết ngày 27/10/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 27/10/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 27, ngày 28, có mưa, mưa rào và rải rác có dông trong ngày 27, sau có mưa vài nơi. Ngày 28, đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 29 đến ngày 2/11, phổ biến không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, từ ngày 30/10 đến ngày 02/11, đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 03 đến ngày 05/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 27, ngày 28, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to trong ngày 27; sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 29/10 đến ngày 02/11, phổ biến không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, từ ngày 30, đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 03 đến ngày 05/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 27 đến ngày 29, có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 30/10 đến ngày 02/11, phía bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, đêm và sáng trời lạnh; phía nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Từ ngày 03/11 đến ngày 05/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Phía bắc, đêm và sáng trời lạnh.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 27 đến ngày 29, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to tập trung ở phía bắc khu vực.

Từ ngày 30/10 đến ngày 02/11, phía bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía nam có mưa vài nơi, ngày nắng.

Từ ngày 03/10 đến ngày 05/11, có mưa vài nơi, ngày nắng.

Tây Nguyên

Từ ngày 27/10 đến ngày 5/11, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

Nam Bộ

Từ ngày 27/10 đến ngày 5/11, chiều tối và đêm có mưa rào vài dông vài nơi, ngày nắng.

Khu vực Hà Nội

Ngày 27, ngày 28, có mưa, mưa rào và rải rác có dông trong ngày 27; sau có mưa vài nơi. Đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 29/10 đến ngày 02/11, phổ biến không mưa, ngày nắng. Đêm và sáng trời lạnh, từ ngày 30, đêm và sáng sớm trời rét.

Từ ngày 03 đến ngày 05/11, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Đêm và sáng trời lạnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top