Aa

Dự báo thời tiết ngày 28/6/2018: Hà Nội trưa chiều có nắng

Thứ Năm, 28/06/2018 - 02:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 28/6/2018: Hà Nội mây thay đổi, đêm và sáng có mưa dông, ngày giảm mây trời nắng.

Dự báo thời tiết đêm 27 và ngày 28/06/2018            

Hà Nội

Đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; sau giảm mây, trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Phía Tây Bắc Bộ

Đêm nhiều mây, có mưa rào và có nơi có dông; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 đến 33 độ, có nơi trên 33oC

Phía Đông Bắc Bộ

Đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa, riêng khu Đông Bắc và vùng Đồng Bằng có mưa vừa, có nơi mưa to; ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 đến 36 độ, có nơi trên 36oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 33 đến 36 độ, phía bắc có nơi trên 36oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

 

Dự báo thời tiết ngày 28/6/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 28/6/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 28/6 đến ngày 07/7, mây thay đổi, ngày nắng, từ ngày 29, phía đông nam ngày nắng nóng, riêng từ ngày 30/6 đến 03/7, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu vực Tây Bắc chiều tối và đêm có mưa rào rải rác. Gió nhẹ.         

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 28/6, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa, riêng khu Đông Bắc có nơi mưa vừa, mưa to, sau có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ

Từ ngày 29/6 đến ngày 07/7, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ ngày 30/6 đến 03/7, có nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày 28/6, mây thay đổi, ngày nắng, riêng vùng núi ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Từ ngày 29/6 đến ngày 07/7, mây thay đổi, ngày nắng nóng, từ ngày 30/6 đến ngày 04/7, có nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 28/6, ngày 29/6, mây thay đổi, ngày nắng, riêng ngày 29, phía bắc có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam cấp nam cấp 2-3.

Từ ngày 30/6 đến ngày 07/7, mây thay đổi, ngày nắng nóng, từ ngày 30/6 đến ngày 04/7, phía bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3.

Tây Nguyên

Ngày 28/6, ngày 29/6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2.

Từ ngày 30/6 đến ngày 03/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ 04/7 đến ngày 07/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, tập trung nhiều tại phía nam khu vực. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ

Ngày 28/6, ngày 29/6, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam cấp 2.

Từ ngày 30/6 đến ngày 02/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ 03/7 đến ngày 07/7, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2, cấp 3.

Khu vực Hà Nội

Ngày 28, đêm và sáng sớm nhiều mây, có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 29/6 đến ngày 07/7, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ ngày 30/6 đến 03/7 có nắng nóng gay gắt. Gió nam đến tây nam cấp 2-3.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top