Aa

Dự báo thời tiết ngày 30/4/2018: Hà Nội có mưa rào rải rác

Thứ Hai, 30/04/2018 - 02:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 30/4/2018: Hà Nội đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác với mức nhiệt trung bình từ 23-29oC.

Dự báo thời tiết đêm 29 và ngày 30/04/2018                

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 29oC

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 đến 24 độ, có nơi dưới 20oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 đến 30 độ, có nơi trên 30oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 đến 29 độ, có nơi trên 29 oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 đến 30 độ, có nơi trên 30oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 50 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 - 34oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 45 - 94%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 đến 35 độ, riêng miền Đông có nơi trên 35oC

Dự báo thời tiết ngày 1/5/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 30/4/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 30/4, nhiều mây, có mưa rào rải rác, tập trung vào lúc chiều tối và đêm. Gió nhẹ.

Ngày 01, ngày 02/5, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, từ tối và đêm ngày 02/5 có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh.

Từ ngày 03 đến ngày 05/5, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Cần đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông. Gió nhẹ.

Từ ngày 06/5 đến ngày 09/5, mây thay đổi, ngày nắng, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng từ ngày 07 đến ngày 09, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 30/4, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2.

Ngày 01/5, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2.

Ngày 02/5 và ngày 03/5, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh.

Từ ngày 04 đến ngày 05/5, mây thay đổi đến nhiều mây, chiều tối hoặc sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2.

Từ ngày 06/5 đến ngày 09/5, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông nam đến nam cấp 2.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 30/4 đến ngày 2/5, mây thay đổi, có mưa vài nơi, riêng ngày 30/4 có mưa rào nhẹ rải rác, ngày nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 03 đến ngày 06/5, nhiều mây, có mưa rào rải rác trong ngày 03, ngày 04, sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh trong cơn dông. Gió tây bắc cấp 2 trong ngày 03, ngày 04, sau gió nhẹ.

Từ ngày 07 đến ngày 09/5, mây thay đổi, phổ biến mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 30/04 đến ngày 03/5 và từ ngày 07/5 đến ngày 09/5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ.

Từ ngày 04 đến ngày 06/5, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông tập trung trong ngày 04 và ngày 05, riêng phía nam có nơi mưa vừa, mưa to. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Tây Nguyên

Từ ngày 30/04 đến ngày 03/5 và từ ngày 07/5 đến ngày 09/5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 30/04 và ngày 07/05 chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung ở phía nam khu vực. Gió nhẹ.

Từ ngày 04 đến ngày 06/5, nhiều mây, có mưa rào và dông, phía nam trong ngày 04, ngày 05 có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong cơn dông đề phòng gió giật mạnh.

Nam Bộ

Từ ngày 30/04 đến ngày 03/5 và từ ngày 07/5 đến ngày 09/5, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày ngày 04 đến ngày 06/5, nhiều mây, có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa đến mưa to, trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội

Ngày 30/4, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2.

Ngày 01/5, ngày 02/5, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, từ chiều tối và đêm ngày 02/5 có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam đến nam cấp 2. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh.

Từ ngày 03 đến ngày 09/5, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 03, ngày 04/5, sau có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Trong cơn dông cần đề phòng gió giật mạnh. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3 trong ngày 03, sau chuyển gió đông nam đến nam cấp 2.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top