Aa

Dự báo thời tiết ngày 7/4/2018: Hà Nội trời lạnh, có mưa

Thứ Bảy, 07/04/2018 - 02:00

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 7/4/2018: Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trời chuyển lạnh với mức nhiệt thấp nhất phổ biến 15-17 độ.

Chiều nay, ngày 06/4, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ, gây mưa rào và dông diện rộng; Ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9.

Dự báo, chiều tối và đêm nay (06/04), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ trong đêm nay và ngày mai có mưa vừa, có nơi rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-18 độ, vùng núi 12-14 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ.

Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ. Dự báo đợt rét này ở Bắc Bộ sẽ kéo dài trong khoảng 2 ngày, từ ngày 8/04 trời ấm dần.

Ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, đêm có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 10, biển động mạnh; từ đêm nay, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Dự báo thời tiết đêm 6 và ngày 07/04/2018      

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-18oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 19-21oC

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ; riêng khu Tây Bắc có nơi trên 22oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15-18 độ, vùng núi 12-15oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ, vùng núi 16-19oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16-19 độ, phía nam 19-22oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ, phía nam 21-24oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển cấp 3-4.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25-28 độ, phía Nam 28-31oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28-31oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34oC

Dự báo thời tiết ngày 7/4/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 7/4/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 07, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Trời chuyển rét.

Từ ngày 08 đến ngày 10, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 11 đến ngày 14, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 12, ngày 13 có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Ngày 15, ngày 16, nhiều mây, có mưa rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ giảm dần.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 07, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Trời chuyển rét.

Từ ngày 08 đến ngày 10, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 11 đến ngày 13, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 14 đến ngày 16, nhiều mây, khả năng có mưa rải rác, tập trung trong ngày 14, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ giảm dần.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Ngày 07, ngày 08, nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông tập trung tại phía nam khu vực trong ngày 07; sau phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rải rác. Trong cơn dông cần đề phòng tố, lốc và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 3, cấp 4. Ngày 07, ngày 08, phía bắc trời chuyển rét, phía nam trời lạnh.

Ngày 09, ngày 10, đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng, phía bắc trời rét.

Từ ngày 11 đến ngày 14, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nam đến đông nam cấp 2-3.

Ngày 15, ngày 16, nhiều mây, khả năng có mưa rải rác, tập trung trong ngày 15, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc nhiệt độ giảm dần.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 07, ngày 08, nhiều mây, phía bắc có mưa rào và dông rải rác; Phía nam phổ biến có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3.

Từ ngày 09 đến ngày 16, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Tây Nguyên

Ngày 07, ngày 08, mây thay đổi nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 09 đến ngày 16, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ

Ngày 07, ngày 08, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ, sau chuyển gió đông bắc cấp 2-3 trong ngày 07, ngày 08.

Từ ngày 09 đến ngày 12, mây thay đổi, ngày nắng, miền đông ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Từ ngày 13 đến ngày 16, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Khu vực Hà Nội

Ngày 07, ngày 08, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời chuyển rét.

Từ ngày 09 đến ngày 10, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều hửng nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 11 đến ngày 13, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 14 đến ngày 16, nhiều mây, khả năng có mưa rải rác, tập trung trong ngày 14, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ giảm dần.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top