Aa

Dự báo thời tiết ngày 8/11/2018: Hà Nội đón gió mùa Đông Bắc, trời chuyển lạnh

Thứ Năm, 08/11/2018 - 05:35

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 8/11/2018: Khu vực Hà Nội đón gió mùa Đông Bắc, trời chuyển lạnh, có thể có mưa rào và dông.

Hiện nay, ngày 7/11/2018, không khí lạnh đang tiến sát đến biên giới phía Bắc nước ta.

Dự báo, đêm nay không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ; gió Đông Bắc trong đất liền cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ, vùng núi phía Bắc 15-17 độ.

Ở vịnh Bắc Bộ gần sáng và ngày mai (08/11), gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Cảnh báo mưa lớn, dông, lốc, sét: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên đêm nay và sáng mai (08/11), ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ nay đến 09/11, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của nhiễu động gió Đông trên cao nên các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ đêm nay và ngày mai tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét: cấp 1

Thời tiết Hà Nội, đêm nay và sáng mai (08/11) có mưa rào và dông; Trời chuyển lạnh, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-20 độ.

Cảnh báo, từ nay đến 10/11, trên các sông ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, từ Quảng Ngãi đến Bình Thuận khả năng xuất hiện một đợt lũ nhỏ. Nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên các sông suối nhỏ, ngập úng vùng trũng thấp tại các tỉnh trên.

Dự báo thời tiết đêm 7 và ngày 8/11/2018              

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời chuyển lạnh. Độ ẩm từ 68-93%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 22oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 24 – 26oC

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 -22 độ, riêng khu Tây Bắc 16-19oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác. Gió bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trời chuyển lạnh, vùng núi chuyển rét. Độ ẩm từ 68-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 - 22 độ, vùng núi 15-18oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 20 - 23oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 25 - 28oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70-98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 - 21oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm 65-99%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Dự báo thời tiết ngày 9/11/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 9/11/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Ngày 08 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời lạnh, có nơi chuyển rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 09 đến ngày 17 có mưa vài nơi; riêng thời kỳ ngày 12, ngày 13 có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía Đông Bắc Bộ

Ngày 08 có mưa rào và dông rải rác. Trời chuyển lạnh, vùng núi trời chuyển rét.

Từ ngày 09 đến ngày 17, có mưa rào rào rải rác và có nơi có dông trong thời kỳ từ ngày 12 đến ngày 14, các ngày khác có mưa vài nơi. Trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 08 đến ngày 09, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 10 đến ngày 16, có mưa rào rải rác và có nơi có dông.Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Ngày 08 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngày 09 phía bắc có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 10 đến ngày 17, phía Bắc có mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi.

Tây Nguyên

Ngày 08 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 09 đến ngày 16 có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Ngày 08 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 09 đến ngày 16, có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Hà Nội

Ngày 08 sáng có mưa rào và dông rải rác, sau có mưa vài nơi. Trời chuyển lạnh.

Từ ngày 09 đến ngày 17, có mưa rào rào rải rác và có nơi có dông trong thời kỳ từ ngày 12 đến ngày 14, các ngày khác có mưa vài nơi. Trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top