Aa

Dự báo thời tiết ngày 8/3/2018: Bắc Bộ mưa rét, có nơi dưới 10oC

Thứ Năm, 08/03/2018 - 03:02

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 8/3/2018: Hà Nội có mưa rào và dông, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Chiều nay, ngày 07/03, không khí lạnh đã tiến đến gần biên giới phía Bắc nước ta.   

Dự báo, chiều tối nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc, tối và đêm nay ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ; sau đó ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối và đêm nay ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; từ gần sáng và ngày mai (08/03) ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ chiều tối nay, gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Từ đêm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ, vùng núi 10-13 độ, vùng núi cao dưới 10 độ.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1. 

Hà Nội từ tối và đêm nay, có mưa rào và dông; từ đêm nay, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Ở vịnh Bắc Bộ từ tối và đêm nay, gió chuyển hướng đông bắc cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh; từ chiều và đêm 08/3, ở vùng biển ngoài khơi Trung Bộ và Nam Bộ có gió đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8, biển động.

Dự báo thời tiết đêm 7 và ngày 08/03/2018                         

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 44 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 13 - 16oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 16 đến 19 độ, riêng khu Tây Bắc 20-22oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 14 đến 17 độ, vùng núi 11 - 14oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 17 đến 20 độ, vùng núi 13-16oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, đêm có mưa vài nơi; gần sáng và ngày mai có mưa, phía nam có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ; gần sáng và ngày mai gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5. Phía bắc ngày mai trời trở rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 - 19oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 19 đến 22 độ; phía nam có nơi 24-26 oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 52 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 30 - 33oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 95%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 31 đến 34 độ, có nơi trên 34oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió đông cấp 2-3. Độ ẩm từ 45 - 92%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 đến 35 độ, có nơi trên 35oC

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ: 15 - 17oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 18 - 20oC

Dự báo thời tiết ngày 8/3/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 8/3/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 08 đến ngày 12, nhiều mây, có mưa rào rải rác trong ngày 08; sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Từ ngày 08 đến ngày 11, trời rét, sau đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 13 đến ngày 17, nhiều mây, khả năng có mưa rào rải rác, trong ngày 13, ngày 14, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ ngày 08 đến ngày 11, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông trong ngày 08, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ ngày 12 đến ngày 14, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác tại khu vực đồng bằng và ven biển; riêng các tỉnh vùng núi ngày 13, ngày 14 có mưa rào rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 15 đến ngày 17, đêm và sáng, nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; riêng khu vực đồng bằng và ven biển có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời lạnh.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 08 đến ngày 10, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác trong ngày 08, sau có mưa rải rác ở phía nam khu vực. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Phía bắc trời rét.

Từ ngày 11 đến ngày 17, đêm và sáng nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, từ ngày 16, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3. Phía bắc từ ngày 11 đến ngày 14, đêm và sáng trời rét.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 08 đến ngày 17, phía bắc nhiều mây, có mưa rải rác đến ngày 10, sau có mưa vài nơi; phía nam có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Tây Nguyên

Từ ngày 08 đến ngày 17, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2-3.

Nam Bộ

Ngày 08 và từ ngày 11 đến ngày 17, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng. Gió nhẹ.

Ngày 09, ngày 10, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 08 đến ngày 11, nhiều mây, có mưa rào rải rác trong ngày 08, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Trời rét.

Từ ngày 12 đến ngày 14, nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ và sương mù rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 15 đến ngày 17, đêm và sáng, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2. Đêm và sáng trời lạnh./.

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top