Aa

Dự báo thời tiết ngày 8/9/2018: Hà Nội rải rác có dông

Thứ Bảy, 08/09/2018 - 01:02

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, dự báo thời tiết ngày 8/9/2018: Khu vực Hà Nội mây thay đổi, chiều tối có mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng có tố, lốc và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết đêm 7 và ngày 08/09/2018                         

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 99%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; ngày có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 68 - 100%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24 oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29oC

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 70 - 100%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 đến 25 độ, vùng núi 20-23oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 oC

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh) có mưa to đến rất to và rải rác có dông; phía Nam đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Độ ẩm 65 - 100%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 26 đến 29 độ, phía Nam 29-32oC

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, riêng phía Nam chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm 52 - 95%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 - 28oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35oC

Tây Nguyên

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều mai nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 60 - 96%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 24oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31oC

Nam Bộ

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều mai nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió tây nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm 65 - 98%

Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 - 27oC

Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32oC

Dự báo thời tiết ngày 8/9/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dự báo thời tiết ngày 8/9/2018 chính xác nhất. Ảnh minh họa.

Dưới đây là dự báo thời tiết 10 ngày tới cho các vùng trên cả nước

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 08 đến ngày 10, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông trong ngày 08; sau có mưa vài nơi, trưa chiều có nắng.

Từ ngày 11 đến ngày 17, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng khoảng từ ngày 13 đến ngày 15, có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía đông nam khu vực.

Phía Đông Bắc Bộ

Từ ngày 08 đến ngày 10, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông trong ngày 08; sau có mưa vài nơi, trưa chiều có nắng; riêng các tỉnh nam đồng bằng, ven biển, có mưa rào và dông rải rác.

Từ ngày 11 đến ngày 17, có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng khoảng từ ngày 13 đến ngày 15 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Các Tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 08 đến ngày 10, có mưa to đến rất to và rải rác có dông tập trung ở phía bắc trong các ngày 08 và 09; sau có mưa rào và dông rải rác. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 11 đến ngày 17, có mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng từ ngày 13 đến ngày 15 khả năng có mưa rào và dông.

Các Tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 08 đến ngày 10, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khoảng ngày 09, ngày 10 có mưa rào rải rác và có nơi có dông.        

Từ ngày 11 đến ngày 17, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, riêng khoảng từ ngày 13 đến ngày 15, có mưa rào rải rác và có nơi có dông tập trung ở phía nam khu vực.

Tây Nguyên

Từ ngày 08 đến ngày 10, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông tập trung vào lúc chiều tối và đêm. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 11 đến ngày 13, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

 Từ ngày 14 đến ngày 17, có mưa rào và rải rác có dông.

Nam Bộ

Từ ngày 08 đến ngày 10, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông tập trung vào lúc chiều tối và đêm. Đề phòng khả năng có gió giật mạnh trong cơn dông.

Từ ngày 11 đến ngày 13, chiều tối có mưa rào và dông rải rác.

   Từ ngày 14 đến ngày 17, có mưa rào và rải rác có dông.

Khu vực Hà Nội

Từ ngày 08 đến ngày 10, có mưa vừa, có nơi mưa to trong ngày 08; sau có mưa rào và dông vài nơi..

Từ ngày 11 đến ngày 17, có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng khoảng từ ngày 13 đến ngày 15 khả năng có mưa rào và dông rải rác.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top