Aa

Đường lên đỉnh Mẫu Sơn sắp có cáp treo nghìn tỷ

Thứ Hai, 12/12/2016 - 00:11

Tuyến cáp treo dài 5,7km được Công ty Cổ phần Núi Tuyết Mẫu Sơn đầu tư với tổng số vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động vào tháng 4/2018.

Ngày 10/12, dự án khu vui chơi giải trí và du lịch sinh thái Núi tuyết Mẫu Sơn với tổng vốn hơn 3.000 tỷ đồng đã được khởi công tại tỉnh Lạng Sơn.

Dự án do Công ty Cổ phần Núi Tuyết Mẫu Sơn đầu tư với tổng số vốn đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng.

Được biết, dự án được triển khai từ năm 2017 - 2020, theo 3 giai đoạn, thời gian hoạt động 50 năm. Giai đoạn đầu là đầu tư hệ thống cáp treo và khu du lịch văn hóa tâm linh với số vốn hơn 3.000 tỷ đồng, dự kiến sẽ hoàn thành và đi vào hoạt động, đón loạt khách vào tháng 4/2018.

Tuyến cáp treo dài 5,7km kéo dài từ xã Bằng Khánh (huyện Lộc Bình) đến khu vực Chân Mây trên đỉnh Mẫu Sơn. Cáp treo có công suất vận chuyển  2.000 người/giờ tương đương 1,6 triệu người/năm.

Đây là dự án trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn, nhằm khai thác tiềm năng du lịch của khu vực Mẫu Sơn - địa điểm có độ cao trên 1.500m, rất lý tưởng để du khách đón tuyết rơi vào mùa đông.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top