FDI vào BĐS

Bất động sản và "cú lội ngược dòng" trong thu hút dòng vốn ngoại

Bất động sản và "cú lội ngược dòng" trong thu hút dòng vốn ngoại

Nhận định thị trường

Một trong những xung lực tạo lực đẩy cho thị trường bất động sản năm 2021 là tín hiệu tăng trưởng lạc quan từ dòng vốn ngoại.

Nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Phan Hữu Thắng nhận Huân chương Mặt trời mọc

Nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Phan Hữu Thắng nhận Huân chương Mặt trời mọc

VNREA

Ngày 3/11, trong đợt trao tặng Huân chương cho người nước ngoài mùa thu năm 2018, Chính phủ Nhật Bản đã công bố danh sách trao tặng Huân chương với sự có mặt của hai đại diện Việt Nam. Đặc biệt, một trong hai người là TS. Phan Hữu Thắng, Nguyên Cục trưởng Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

TS. Lưu Bích Hồ: Không nên thu hút vốn FDI quá nhiều vào bất động sản

TS. Lưu Bích Hồ: Không nên thu hút vốn FDI quá nhiều vào bất động sản

Thị trường

“Trong nước, nguồn vốn cũng không nên ưu tiên quá nhiều cho lĩnh vực bất động sản, cần thắt chặt và hạn chế, hướng tới tập trung các lĩnh vực khác như công nghiệp chế biến", là khẳng định của TS. Lưu Bích Hồ, nguyên Viện trưởng Viện chiến lược phát triển (Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

Triển vọng FDI sẽ tới đâu?

Triển vọng FDI sẽ tới đâu?

Tài chính bất động sản

Trong 10 năm qua, bất chấp những giai đoạn thăng trầm của nền kinh tế Việt Nam nói chung, và thị trường bất động sản nói riêng, dòng vốn FDI vẫn luôn trong xu hướng ổn định và tăng trưởng, đóng góp nhất định vào sự phát triển của thị trường bất động sản. Thế nhưng, ở giai đoạn cuối của chu kỳ 10 năm, trước thông tin dự báo có thể xảy ra bong bóng bất động sản, triển vọng FDI vào thị trường này sẽ như thế nào?

8 tháng đầu 2017, BĐS chiếm 5% tổng vốn FDI

8 tháng đầu 2017, BĐS chiếm 5% tổng vốn FDI

Tài chính bất động sản

Trong 8 tháng đầu năm 2017, BĐS chiếm 5% tổng vốn FDI, đứng thứ tư sau sản xuất công nghiệp, điện, sản xuất AC và phân phối cùng với khai thác mỏ và khoáng sản.

9 tháng đầu năm, hàng loạt dự án FDI tỷ đô được cấp phép

9 tháng đầu năm, hàng loạt dự án FDI tỷ đô được cấp phép

Tin mới

Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/9/2017, cả nước có 1.844 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 14,5 tỷ USD, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2016.

Tăng 45,1% so cùng kỳ, FDI 8 tháng đầu năm 2017 sắp vượt cả năm 2016

Tăng 45,1% so cùng kỳ, FDI 8 tháng đầu năm 2017 sắp vượt cả năm 2016

Tin mới

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) mới đây đã công bố kết quả thu hút FDI trong 8 tháng đầu năm 2017.

Hứa hẹn “hàng khủng”, vốn FDI sẽ đột phá

Hứa hẹn “hàng khủng”, vốn FDI sẽ đột phá

Nhận định thị trường

Sẽ có thêm nhiều dự án quy mô lớn đăng ký đầu tư trong thời gian tới, hứa hẹn sự đột phá trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam.

Hấp lực khó cưỡng của thị trường BĐS Việt Nam

Hấp lực khó cưỡng của thị trường BĐS Việt Nam

Xu hướng - Dự báo

Những nới lỏng trong các quy định pháp lý về quyền sở hữu BĐS đối với người nước ngoài, dòng chảy mạnh mẽ của của các luồng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nền kinh tế nói chung và thị trường BĐS nói riêng đã tạo ra bước đà mạnh mẽ cho sự phát triển trên tất cả các phân khúc.

Nhiều dấu hiệu khởi sắc, BĐS Việt Nam hút hơn 600 triệu USD FDI trong 5 tháng đầu năm

Nhiều dấu hiệu khởi sắc, BĐS Việt Nam hút hơn 600 triệu USD FDI trong 5 tháng đầu năm

Tài chính bất động sản

Số liệu từ Tổng cục Thống kê mới đây cho thấy, trong 5 tháng đầu năm thị trường BĐS thu hút hơn 600 triệu USD, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2016.

Lên đầu trang
Top