Aa

Gạch giấy: "Cuộc đời" thứ 2 của những tờ báo cũ

Thứ Tư, 26/10/2016 - 08:55

Những tờ báo, giấy cũ mỏng manh, nhàu nát sẽ có "cuộc đời" thứ 2 dưới hình dạng một viên gạch đa chức năng vừa bền chắc vừa có cảm giác thoải mái khi chạm tay vào. Bạn có tin không?

Loại gạch đầy sáng tạo đã được phát triển tại thành phố công nghiệp điện Eindhoven (Hà Lan) bởi nhà sáng chế người New Zealand gốc Hàn Quốc WooJai Lee.

Bộ bàn ghế được làm từ gạch giấy

Bộ bàn ghế được làm từ gạch giấy

Những chiếc ghế làm từ gạch giấy

Những chiếc ghế làm từ gạch giấy

Ý tưởng phát minh của Lee bắt nguồn từ sở thích tạo ra những vật liệu với các chất liệu khác so với nguyên liệu thông thường. Một trong những dự án mới đây nhất của Lee là PaperBricks (tạm dịch: gạch giấy), dự án tạo ra những viên gạch đa tính năng từ giấy, báo cũ.

Để tạo thành những viên gạch, Lee cắt và nghiền nhỏ giấy báo thành dạng bột. Sau đó trộn lẫn bột giấy trong gỗ keo, và ép nó vào khuôn để tạo hình thành viên gạch. Hình dáng của viên gạch được làm trông giống như một khối bê tông và có thể sử dụng với nhiều công dụng.

Gạch giấy có hình dáng giống với một khối bê tông

Gạch giấy có hình dáng giống với một khối bê tông

Loại gạch đặc biệt này có nhiều màu sắc khác nhau tùy thuộc vào người sản xuất

Loại gạch đặc biệt này có nhiều màu sắc khác nhau tùy thuộc vào người sản xuất

Khi đã được nén chặt, gạch đưa vào máy để làm khô tạo được độ bền cho gạch. Cuối cùng, gạch được chuyển đến dây chuyền đánh bóng để tạo sự thẩm mỹ, độ mềm mịn và thoải mái khi người sử dụng chạm vào bề mặt gạch.

Mỗi viên gạch có chiều dày là 2 inch, chiều rộng 4 inch và chiều dài 11,8 inch. Bề mặt của gạch nhìn giống hệt bề mặt của đá cẩm thạch ở Ebru Thổ Nhĩ Kỳ.

Gạch được làm từ giấy nghiền thành bột trộn keo gỗ và ép vào khuôn

Gạch được làm từ giấy nghiền thành bột trộn keo gỗ và ép vào khuôn

Chiếc bàn được làm từ gạch giấy

Chiếc bàn được làm từ gạch giấy

Mặc dù, việc tìm ra những công dụng mới của gạch giấy vẫn đang được thực hiện nhưng hiện nay, gạch giấy đã có thể sử dụng để trong xây dựng nhà, làm thành bàn, ghế.

"Tôi đang phát triển gạch giấy theo hướng nội thất trang trí như tranh treo tường, tường ngăn và nhiều mục đích khác nữa", trả lời với Tạp chí Kiến Trúc ARCHITECT, Lee cho biết.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top