Aa

Gần 1.000 doanh nghiệp ngành BĐS - Xây dựng "hồi sinh" trong tháng Một

Thứ Tư, 15/02/2017 - 06:30

Trong tháng 1/2017, cả nước ghi nhận 104 doanh nghiệp BĐS và 839 doanh nghiệp xây dựng quay trở lại hoạt động. Nhưng có 166 doanh nghiệp BĐS và 1.814 doanh nghiệp xây dựng thông báo tạm ngừng hoạt động và giải thể.

Theo số liệu mới đây của Tổng Cục Thống kê, trong tháng 1/2017, cả nước có 8.990 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký đạt 90,3 nghìn tỷ đồng. BĐS là một trong những lĩnh vực có sự tăng trưởng về cả số doanh nghiệp và số vốn đăng ký. Cụ thể, số doanh nghiệp thuộc lĩnh vực BĐS mới đăng ký kinh doanh tăng 75,3% so với tháng 1/2016. Số vốn đăng ký tăng 215% so với cùng kỳ.

Trong tháng 1/2017, số doanh nghiệp BĐS quay trở lại hoạt động là 104 doanh nghiệp, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, trong tháng vừa qua, số doanh nghiệp kinh doanh BĐS phải dừng hoạt động lên tới 166 doanh nghiệp. Trong đó có 80 doanh nghiệp ngừng có thời hạn và 88 doanh nghiệp chờ giải thể. Con số này biến động không nhiều so với tháng 1/2016.

Trong lĩnh vực xây dựng có 839 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, 1.086 doanh nghiệp xây dựng phải tạm dừng hoạt động một thời gian và 728 doanh nghiệp xây dựng có khả năng giải thể. So với tháng 1/2016, số doanh nghiệp xây dựng phải tạm dừng hoạt động tăng 41%, doanh nghiệp xây dựng chờ giải thể giảm gần 29%.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Về vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, hoạt động kinh doanh BĐS thu hút 297,4 triệu USD, chiếm 20,9% tổng vốn FDI vào Việt Nam trong tháng 1. Tổng thu ngân sách Nhà nước 15 ngày đầu tháng 1/2017 ước tính đạt 18,4 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu tiền sử dụng đất 4,4 nghìn tỷ đồng, bằng 6,9% dự toán năm.

Một lĩnh vực liên quan đến BĐS, đặc biệt BĐS nghỉ dưỡng là biến động của ngành du lịch. Trong tháng 1, doanh thu du lịch lữ hành ước tính đạt 3,4 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với tháng trước và tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó doanh thu của một số địa phương tăng cao như: TP. HCM và Bà Rịa - Vũng Tàu cùng tăng 33% so với cùng kỳ năm trước; Hà Nội tăng 29,4%; Khánh Hòa tăng 23,3%; Quảng Ninh tăng 22,9%. Doanh thu du lịch lữ hành trong tháng đạt khá, chủ yếu do tác động của yếu tố mùa vụ và xu hướng đi du lịch nước ngoài trong dịp Tết ở một bộ phận dân cư.

Khách quốc tế trong tháng qua ước tính đạt 1.007,2 nghìn lượt người, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách đến bằng đường hàng không tăng 26,6%; bằng đường bộ tăng 15,5%; bằng đường biển giảm 18,7%. So với tháng trước đó, khách quốc tế tăng 12,3%, trong đó khách đến từ châu Âu, châu Mỹ, châu Úc tăng mạnh do bà con Việt Kiều về quê ăn Tết Đinh Dậu. Đồng thời, hiện đang là kỳ nghỉ đông ở các nước châu Âu, châu Mỹ nên nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người dân khá lớn. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top