Aa

Gần 200 chuyến bay của Vietjet Air phải delay do... "tàu bay về muộn"

Thứ Sáu, 21/04/2017 - 21:37

Trong tuần qua, Vietjet Air là hãng hàng không có số chuyến bay chậm trễ lớn nhất với 273 chuyến, trong đócó tới gần 200 chuyến bay bị chậm do tàu bay về muộn.

Theo con số thống kê của Cục hàng không Việt Nam, trong tuần từ 12/4 - 18/4, đã có 5.392 chuyến bay được khai thác, trong đó 675 chuyến bị chậm, chiếm tỷ lệ 12,5% và 40 chuyến bị hủy, chiếm tỷ lệ 0,7%.

Vietjet Air là hãng hàng không có số chuyến bay chậm trễ lớn nhất với 273 chuyến, chiếm tỷ lệ 15%. Đáng chú ý, có tới gần 200 chuyến bay bị chậm do tàu bay về muộn. Jetstar Pacific cũng có tới 145 chuyến bay chậm trễ do tàu bay về muộn.

Hiện tại, Vietjet khai thác duy nhất một dòng tàu bay thân hẹp là Airbus A320 và A321. Đây là các máy bay chuyên phục vụ các đường bay ngắn, tối đa chỉ 5-6 giờ bay nên có thể thực hiện quay vòng nhiều chuyến, đi và về trong cùng một ngày.

Bởi vậy mà chỉ cần 1 tàu bay về muộn sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới những chuyến bay tiếp theo của hãng này. Và đây chính là nguyên nhân khiến số chuyến bay phải delay của hãng này đứng đầu danh sách trong tuần qua.

Số lượng chậm chuyến, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam từ 12/4 - 18/4

Đứng ngay sau Vietjet Air về số lượng chậm chuyến, con số này của Vietnam Airlines trong tuần qua là 243 chuyến, trong đó, nguyên nhân từ hãng hàng không khiến số chuyến bị chậm nhiều nhất, 107 chuyến. Cũng như Vietjet và Jetstar, nguyên nhân tàu bay về muộn khiến Vietnam Airlines chậm trễ gần 100 chuyến bay.

Vietnam Airlines vẫn đứng đầu về số chuyến bay khai thác với hơn 2.400 chuyến, tiếp đến là Vietjet Air với hơn 1.700 chuyến, thấp nhất là Vasco với 250 chuyến bay.

Có số chuyến bay được khai thác nhiều nhất nhưng Vietnam Airlines cũng là hãng có lượng hủy chuyến nhiều nhất với 24 chuyến. Vietjet Air là 2 chuyến, Jetstar hủy 14 chuyến trong tuần qua.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top