Aa

Gia chủ đi cầu an dắt đầy tiền lẻ vào mâm lễ cúng ở Phủ Tây Hồ

Chủ Nhật, 12/02/2017 - 03:04

Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, hàng vạn người đến Phủ Tây Hồ lễ cầu bình an và sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người đi lễ vẫn kẹp tiền lẻ vào đồ lễ, gắn ở chân tượng Phật, dắt vào kẽ tường...

Tết Nguyên tiêu là ngày lễ thiêng đầu năm mới, người người đổ đến đền, chùa cầu phúc, cầu an. Tục truyền, trong ngày Rằm tháng Giêng, đức Phật giáng lâm tại các chùa để chứng giám lòng thành của tín đồ, bởi thế, ngày 14 hoặc chính Rằm tháng Giêng, đền, chùa trở nên quá tải. Rằm tháng Giêng năm Đinh Dậu cũng không phải là ngoại lệ.

Phủ Tây Hồ, một trong những đền phủ có lượng người đến dâng lễ dịp Rằm tháng Giêng nhiều nhất Hà Nội, không lúc nào ngớt khách. Trong dịp này, người dân đến Phủ, dâng sao giải hạn, cầu mong bình an, sức khoẻ, hạnh phúc và làm ăn phát đạt trong năm mới. 

Trong ngày Tết Nguyên tiêu (15 tháng Giêng), hàng nghìn người dân ở khắp nơi đã tập trung về Phủ Tây Hồ để dâng lễ cầu may mắn, bình an... trong năm mới. 

 Sân chính Phủ Tây Hồ trật kín người đi lễ. 

 Trong dịp này thì người dân cũng thường đến đền chùa để lễ Phật, dâng sao giải hạn, cầu mong bình an, sức khoẻ, hạnh phúc và làm ăn phát đạt trong năm mới.

 Các mân lễ cúng được bày biện khắp nơi trong phủ. 

 Không gian trong phủ đông kín người dân khấn vái. 

 Tại sân chính trong Phủ Tây Hồ, một bàn đặt lễ lớn luôn trong tình trạng trật kín. 

 Ngoài lễ vật, các mâm cúng còn được kèm thêm nhiều tiền lẻ.

 Từ mâm cúng của người dân cho đến điện thờ Mẫu bên trong phủ...

 Tiền lẻ nhét kín một mâm lễ trong phủ. 

 Nhiều người còn nhét tiền vào các thành kính quanh tượng thờ. 

Các bàn thờ nhỏ trước sân đều rải đầy tiền. 

 Ngoài ra, việc đốt hương trong không gian Phủ Tây Hồ được BQL hạn chế, tuy nhiên, nhiều người vẫn cố tình đốt, khói bay nghi ngút... 

Nhiều người cầm cả xấp tiền nhiều mệnh giá khác nhau, chủ yếu là tiền lẻ để đặt lễ. 

Nhiều người phải đứng ngoài vái vọng vào phía trong phủ.  

Tết Nguyên tiêu là ngày người dân thường đến đền chùa để lễ Phật, dâng sao giải hạn, cầu mong bình an, sức khoẻ, hạnh phúc và làm ăn phát đạt trong năm mới

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top