Aa

Giám đốc Sở KH&ĐT Thanh Hóa ra văn bản cảnh báo các doanh nghiệp

Thứ Ba, 24/09/2019 - 11:29

Tại văn bản mới phát đi, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa cho hay các hành vi nhận là “người nhà”, “sân sau” của lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở KH&ĐT đều là mạo nhận, mang tính chất lừa đảo...

Liên quan tới thông tin Giám đốc Sở KH&ĐT có “sân sau” gạ gẫm doanh nghiệp chạy dự án, mới đây, Sở này đã có công văn gửi các cơ quan báo chí, thông tin rõ hơn về vụ viêc nêu trên, đồng thời khẳng định ông Hoàng Văn Hùng bị vu oan. Văn bản này do đích thân ông Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa ký.

“Tất cả các thủ tục hồ sơ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) thuộc chức năng nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh xem xét, giải quyết được thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật.

Các hành vi nhận là “người nhà”, “sân sau” của lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở KH&ĐT, đề nghị thu phí để đứng ra giải quyết các hồ sơ, thủ tục đều là mạo nhận, lợi dụng quan hệ để trục lợi bất chính, mang tính chất lừa đảo, thậm chí có mục đích bôi nhọ, hạ uy tín lãnh đạo, cán bộ, công chức Sở KH&ĐT.

Để phòng tránh việc tiếp tục xảy ra các trường hợp trên, hạn chế các rủi do về kinh tế cho doanh nghiệp do thiếu thông tin và tránh làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức cá nhân có liên quan, Sở KH&ĐT đề nghị quý cơ quan, đơn vị thông tin đến các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh được biết về các hành vi có tính chất mạo nhận lợi dụng, lừa đảo, trục lợi bất chính”, văn bản nêu.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa

Ông Hùng cũng đề nghị: Nếu doanh nghiệp gặp các trường hợp nêu trên, đề nghị báo về đường dây nóng của Sở và cơ quan Công an để theo dõi, điều tra theo đúng quy định.

Cũng liên quan tới sự việc nói trên, mới đây, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo làm rõ và xem xét trách nhiệm của cơ quan tham mưu đối với Dự án Khu thu mua nông sản và kinh doanh vật liệu xây dựng Tài Do của Công ty TNHH Tài Do.

“Có hay không việc cố tình gây khó khăn, cản trở đối với doanh nghiệp, đi ngược lại tinh thần chỉ đạo của tỉnh về chủ trương hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp. Đồng thời, có giải pháp tháo gỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho Công ty TNHH Tài Do triển khai thực hiện Dự án Khu thu mua nông sản và kinh doanh vật liệu xây dựng Tài Do đúng quy định pháp luật", văn bản nêu rõ.

Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra vẫn chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc nêu trên.

Trong một diễn biến được cho là có liên quan tới vị Giám đốc Sở này, mới đây, dư luận lại dấy lên thông tin về biệt phủ "khổng lồ" của gia đình ông Hùng. Theo đó, căn biệt thự này tọa lạc ở phía Đông khu Đô thị Bình Minh, tiếp giáp khu đô thị Vinhomes. 

Theo các chuyên gia bất động sản, giá đất tại vị trí này hiện tại khoảng 30 triệu đồng/m2. Với diện tích khoảng 600m2, chỉ tính riêng tiền đất của khu biệt thự đã có giá trên dưới 18 tỷ đồng. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top