Giáo sư Đặng Hùng Võ

Chính sách nhà ở xã hội: Người lao động mất 100 năm mới mua được nhà

Chính sách nhà ở xã hội: Người lao động mất 100 năm mới mua được nhà

Chuyển động Đô thị

GS Đặng Hùng Võ cho biết, chỉ số giá nhà ở trung bình trên thu nhập trung bình của Việt Nam là 25 – quá cao. Chỉ số này có nghĩa sau 100 năm người lao động mới mua được nhà.

GS Đặng Hùng Võ: Thị trường BĐS đang rơi vào “tắc nghẽn” do xung đột pháp lý

GS Đặng Hùng Võ: Thị trường BĐS đang rơi vào “tắc nghẽn” do xung đột pháp lý

Chuyển động Đô thị

GS.TSKH Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN-MT cho rằng, xung đột pháp luật là nguyên nhân chính làm cho cán bộ không dám hạ bút ký dự án. Đúng được luật này thì lại trái luật khác, vậy nên “gác bút cho lành”.

Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư: Giữ hay bỏ hình thức hợp đồng BT?

Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư: Giữ hay bỏ hình thức hợp đồng BT?

Thời sự

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa công bố Dự thảo Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Nhưng đối với hình thức BT, câu trả lời cho câu hỏi giữ hay bỏ các dự án BT vẫn chưa có lời giải đáp.

Nhà ở xã hội vẫn trong vòng luẩn quẩn

Nhà ở xã hội vẫn trong vòng luẩn quẩn

Kiến trúc - Quy hoạch

Nhà ở xã hội vẫn trong vòng luẩn quẩn; Ai đang dẫn dắt phát triển đô thị?; Thị trường bất động sản có tình trạng "hưng phấn bất hợp lý"; Thanh tra đột xuất về đất đai tại Hoài Đức... là những thông tin được quan tâm trong 24h qua.

Giáo sư Đặng Hùng Võ: Người đặt nền móng xây dựng Luật Đất đai 2003

Giáo sư Đặng Hùng Võ: Người đặt nền móng xây dựng Luật Đất đai 2003

Rea Magazine

Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường, người nổi tiếng về những đóng góp khoa học và có nhiều phát ngôn gây ảnh hưởng lớn trong xã hội. Ở lĩnh vực chuyên môn, ông được đánh giá là một trong những chuyên gia hàng đầu về chính sách đất đai, kinh tế bất động sản, hạ tầng thông tin địa lý. Ở cương vị lãnh đạo, ông nổi tiếng với tư duy lãnh đạo sắc bén, quyết liệt mà vẫn linh hoạt, mềm mỏng, đã tạo ra những “cải cách” mạnh mẽ trong lĩnh vực bất động sản trong suốt những năm đương chức.

Lên đầu trang
Top