Aa

Giữa cái nóng gay gắt Hà Nội lại nhớ những hàng cây rợp bóng mát một thời

Thứ Sáu, 06/07/2018 - 04:01

Để đáp ứng nhu cầu xây dựng các tuyến đường giao thông và quy hoạch đô thị, Hà Nội đã phải chặt hạ, đánh chuyển hàng nghìn cây xanh, bao gồm cả cây cổ thụ đường kính hai người ôm khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối, đặc biệt là giữa cái nắng nóng kỷ lục đang diễn ra.

Hà Nội những ngày này luôn hầm hập như thiêu đốt với nền nhiệt độ 39-40 độ C thiêu đốt suốt cả ngày. Một số thí nghiệm nhỏ còn cho thấy, tại thời điểm giữa trưa, nhiệt độ ngoài mặt đường có thể lên tới 50, thậm chí 54 độ C.

Hơn nữa, với mật độ xây dựng dày đặc, giao thông luôn đông đúc, người dân Hà Nội luôn cảm thấy khá bức bối với thời tiết những ngày này.

Đặc biệt, đối với những người phải đi lại nhiều ở ngoài trời trong khoảng thời gian từ 11h trưa - 15h chiều thì thời tiết Hà Nội hiện nay thực sự là những cơn ác mộng đáng sợ. Chính những lúc thế này, mọi người mới thấy hết sự quý giá của những hàng cây cổ thụ từng che rợp cả những con đường thênh thang như Thanh Xuân, Kim Mã, Phạm Văn Đồng,... 

Cùng nhìn lại những hàng cây cổ thụ đã bị chặt hạ tại Hà Nội giữa cái nóng gay gắt mùa hè 2018: 

Hàng cây xanh mát trên phố Kim Mã bị đánh chuyển để nhường chỗ cho công tác thi công xây dốc hạ ngầm dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Hàng cây xanh mát trên phố Kim Mã bị đánh chuyển để nhường chỗ cho công tác thi công xây dốc hạ ngầm dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội.

Những hàng xà cừ như thế này chỉ còn là dĩ vãng.

Những hàng xà cừ như thế này chỉ còn là dĩ vãng.

Đây không chỉ là hàng cây tạo bóng mát mà còn là lá phổi xanh giúp điều tiết không khí cả khu vực Kim Mã rộng lớn.

Đây không chỉ là hàng cây tạo bóng mát mà còn là lá phổi xanh giúp điều tiết không khí cả khu vực Kim Mã rộng lớn.

Đây là những hình cảnh cuối cùng mà người ta có thể lưu giữ về hàng cây này.

Đây là những hình cảnh cuối cùng mà người ta có thể lưu giữ về hàng cây này.

Còn tại đường Phạm Văn Đồng, tình trạng cũng diễn ra tương tự khi cả hàng xà cừ hơn 1.000 cây phải chặt hạ, đánh chuyển để nhường chỗ cho việc mở rộng đường.

Còn tại đường Phạm Văn Đồng, tình trạng cũng diễn ra tương tự khi cả hàng xà cừ hơn 1.000 cây phải chặt hạ, đánh chuyển để nhường chỗ cho việc mở rộng đường.

Việc chạy xe dưới tán xà cừ xanh mát đã lùi vào quá khứ.

Việc chạy xe dưới tán xà cừ xanh mát đã lùi vào quá khứ.

Hình ảnh mướt màu xanh của đường Phạm Văn Đồng trước tháng 10/2017.

Hình ảnh mướt màu xanh của đường Phạm Văn Đồng trước tháng 10/2017.

Theo nhìn nhận của một số chuyên gia thì tỷ lệ đất cây xanh, mặt nước, công viên ở Hà Nội so với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện đạt rất thấp. Các khu đô thị mới thiếu vắng các không gian công cộng như quảng trường, vườn dạo, vườn hoa, công viên, cây xanh…, đã làm cho chất lượng cuộc sống của cư dân đô thị suy giảm.

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Công viên cây xanh Việt Nam cho rằng, TP. Hà Nội cần thiết phải giá lại công tác quy hoạch cây xanh trong đô thị nhằm tìm kiếm các giải pháp nhằm hạn chế những yếu kém quản lý cây xanh đô thị.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội đã đề ra mục tiêu phấn đấu trồng mới 1 triệu cây xanh trong giai đoạn từ năm 2016-2020 và xây dựng 20-25 công viên, trong đó có 3-5 công viên đạt tiêu chuẩn quốc tế nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân ở đô thị.

Ảnh: Trần Kháng

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top