Aa

Hà Nội: Cận cảnh tuyến metro "rùa thập kỷ" hơn tỷ đô đang bị thanh tra

Thứ Năm, 25/05/2017 - 14:01

Dự án Đường sắt đô thị (tuyến số 3, Nhổn - ga Hà Nội) sử dụng vốn vay của Chính phủ Pháp, Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Đầu tư châu Âu được khởi công từ nằm 2010, nhưng tới nay, tuyến metro dài 12km này mới đạt khoảng 30% khối lượng.

Dự án Đường sắt đô thị Nhổn - Ga Hà Nội được khởi động từ năm 2006 nhưng đến năm 2010 mới chính thức khởi công và liên tục bị chậm tiến độ. Đến tháng 3/2017, dự án mới thực hiện được hơn 30% khối lượng. Trong đó, gói thầu số 1 - xây dựng đoạn tuyến trên cao đạt 61%, trong khi kế hoạch đề ra là phải đạt tối thiểu 98,8%, chậm 11,3 tháng. 

Đứng đội sổ về tiến độ là gói thầu số 5 - xây dựng công trình kiến trúc depot có giá trị hơn 613 tỷ đồng. Gói thầu này hiện đã chậm tiến độ 17 tháng, với khối lượng thi công chỉ đạt khoảng 40%, trong khi lẽ ra phải đạt tối thiểu 91,7%. 
 
Theo ghi nhận, sau 7 năm triển khai dự án vẫn còn nhiều hạng mục dang dở, đặc biệt, tại đoạn đi qua đường Cầu Giấy, Xuân Thủy.
 
Dự án đi qua nút giao thông Cầu Giấy - Láng. 
 
Tại đường Hồ Tùng Mậu, tiến độ thực hiện dự án có phần khả quan hơn do có lợ thế mặt đường rộng. 
 
Hạ tầng dự án đi qua nút giao cầu vượt Mai Dịch (Cầu Giấy, Hà Nội) chưa được thực hiện.   
Phần dự án trên đường 32 được triển khai có tiến độ tốt nhất.
 
Nhiều thanh dầm bê tông đã được lắp.
 

Mỗi thanh dầm bê tông nặng khoảng 157 tấn, dài 25 m, rộng hơn 5,5m và cao gần 2m được lắp trên tuyến đường sắt đô thị này. 

Dự án đang triển khai đoạn Đại học Công nghiệp Hà Nội.
 
Nhiều trụ cột đường sắt trên cao đã hoàn thiện và đang chờ lao dầm.
 
Một nhà ga hoàn thiện xong mặt bằng tầng 1.
 
Tuyến Metro Nhổn - ga Hà Nội không thể đưa vào khai thác thương mại cuối năm 2018. Dự án chỉ có thể hoàn thành vào cuối năm 2021.
 
Không chỉ bị chậm tiến độ, tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội đã phải 2 lần “nới đai” tổng mức đầu tư. Từ 783 triệu euro (tháng 4/2009), tổng mức đầu tư đã vọt lên 1.176 triệu euro (tháng 6/2013) và nhiều khả năng đây chưa phải con số cuối cùng khi Dự án phải chịu tác động từ nguy cơ biến động giá do kéo dài thời gian thi công thêm 3 năm. 
 

Thanh tra Chính phủ vừa công bố quyết định thanh tra các nội dung tố cáo của công dân liên quan đến việc thực hiện một số dự án tại Hà Nội. Căn cứ Luật Thanh tra, Luật Tố cáo và ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Tổng thanh tra Chính phủ đã ký Quyết định thanh tra số 1103/QĐ-TTCP thanh tra các nội dung tố cáo của công dân, liên quan đến việc thực hiện các dự án Dự án Đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 3, Nhổn - Ga Hà Nội).

Đoàn thanh tra do ông Trần Hữu Lợi, Thanh tra viên cao cấp, Phó cục trưởng Cục I (Thanh tra Chính phủ) làm trưởng đoàn. Đoàn Thanh tra có nhiệm vụ tiến hành thanh tra theo nội dung quy định và kế hoạch tiến hành thanh tra được phê duyệt trong thời gian 40 ngày làm việc. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top