Aa

Hà Nội: Dừng hoạt động bến thủy và kinh doanh trên du thuyền ở hồ Tây

Thứ Ba, 25/10/2016 - 19:20

TP. Hà Nội vừa có văn bản đồng ý dừng hoạt động bến thủy nội địa và các hoạt động kinh doanh có liên quan ở khu vực hồ Tây do không đảm bảo các điều kiện hoạt động.

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã ký văn bản đồng ý với đề xuất của Sở GTVT về vị trí kinh doanh của Công ty CP Nhà nổi Hồ Tây.

Theo đó, các hoạt động bến thủy nội địa và các hoạt động kinh doanh có liên quan ở khu vực hồ Tây sẽ phải dừng do không đảm bảo các điều kiện về hoạt động bến thủy nội địa, về phương tiện thủy nội địa. Đồng thời, việc tạm dừng này cũng để phối hợp kiểm tra, xử lý môi trường nước hồ Tây.

Theo ghi nhận, ngày 24/10, khu vực bến du thuyền hồ Tây vắng vẻ hơn thường lệ. Nhiều đường dẫn từ cầu tàu vào các du thuyền trên hồ cũng đã được lực lượng thanh tra giao thông rào kín, khóa chặt.

Tuy nhiên, bên cạnh những đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành quyết định tạm dừng, một số nhà hàng vẫn tiếp tục hoạt động, khách vẫn ra vào bình thường. Tại đầu lối dẫn vào nhà hàng đều có nhân viên bảo vệ trông giữ xe cho khách.

 

Theo thống kê của UBND quận Tây Hồ, hiện có 13 đơn vị đang kinh doanh, hoạt động tại hồ Tây. Phương tiện thủy hoạt động trên hồ Tây bao gồm nhiều chủng loại, kích thước đa dạng, gồm: 8 tàu du lịch, 1 tàu thể thao; 13 xuồng máy (cano); 10 thuyền chèo tay; 115 vịt đạp nước; 3 bến đợi, 4 nhà nổi, 9 sàn nổi, phao nổi; 16 cầu dẫn, sàn cứng (không có thiết kế, đăng kiểm)

Đáng nói, đa số tàu thuyền khu vực này đã tự ý hoán cải, mở rộng kích thước để phục vụ kinh doanh. Các bến thủy nội địa này đều chưa được cấp phép hoạt động từ năm 2010, do quận Tây Hồ chưa cấp giấy phép hoạt động du lịch, dịch vụ giải trí, văn hóa, thể thao trên hồ.

Một số hình ảnh ghi nhận tại các điểm kinh doanh bến thủy ở hồ Tây trong ngày 24/10: 

Mặc dù đã có lệnh cấm hoạt động và buộc phải di dời nhưng các du thuyền này vẫn "cố thủ" tại đây.  

Chủ các phương tiện tàu thủy ngang nhiên hoạt động.  

Quá trình hoạt động kinh doanh của các du thuyền này chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép hoạt động du lịch, dịch vụ giải trí, văn hóa, thể thao trên hồ.

 Qua nhiều năm hoạt động kinh doanh đã ảnh hưởng xấu tới môi trường hồ Tây. 

 Do không đảm bảo các điều kiện về hoạt động bến thủy nội địa, về phương tiện thủy nội địa, các du thuyền phải đóng cửa.  

 Tuy nhiên, mặc dù đã có lệnh cấm nhưng nhiều đơn vị vẫn ngang nhiên hoạt động. 

Khu vực bến thủy trên đường Nguyễn Đình Thi đang bị ô nhiễm nghiêm trọng, nước đen kịt...
 

Chiếc du thuyền Nàng Tiên Cá đã ngừng hoạt động nhưng vẫn chưa được di dời, tháo dỡ khiến hình ảnh hồ Tây trở nên xấu xí.  

 Một nhà hàng bia nổi trên hồ Tây. 

 Bàn ghế được bày biện gọn gàng, sẵn sàng đón hàng trăm khách hàng lên thuyền. 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top