Aa

Hà Nội: Hầm đi bộ trăm tỉ Ngã Tư Sở bị biến thành nhà vệ sinh công cộng?

Thanh Nam
Thanh Nam namnguyen2101@gmail.com
Thứ Hai, 17/10/2016 - 07:13

Được đầu tư xây dựng khá hiện đại, nhưng sau vài năm đưa vào sử dụng, hầm đi bộ Ngã Tư Sở (Đống Đa, Hà Nộ) rất vắng người qua lại. Đặc biệt, hầm đang trong tình trạng xuống cấp, rác thải vứt bừa bãi, thậm chí một số người còn hồn nhiên biến nơi đây thành nhà vệ sinh công cộng.

Hầm đi bộ Ngã Tư Sở được đầu tư hàng trăm tỉ nhưng hiện tại đang có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết.

Hầm đi bộ Ngã Tư Sở được đầu tư hàng trăm tỉ nhưng hiện tại đang có rất nhiều vấn đề chưa được giải quyết. 

Hầm bộ hành Ngã Tư Sở là một công trình hầm đường bộ có quy mô lớn nhất Hà Nội với chiều dài đến 500m, 12 cửa tại 4 góc đường. Bên trong, hầm có lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng, máy bơm nước phòng úng lụt cục bộ, máy camera quan sát an ninh, phía trên có nhà vệ sinh và xung quanh có trồng cây xanh… Có thể nói, hầm đi bộ  Ngã Tư Sở là một trong những hầm hiện đại so với các hầm đi bộ còn lại tại Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV Reatimes, bên trong hầm đi bộ rất vắng người qua lại, hạng mục hạ tầng đang xuống cấp, hệ thống đèn chiếu sáng nhiều chỗ đã hỏng, gạch lát ở cầu thang vỡ, rác thải vứt bừa bãi trong và ngoài. Nhiều người đi qua lắc đầu ngao ngán khi chứng kiến những hình ảnh xấu xí này.

Trịnh Thị Xuân, sinh viên năm cuối trường Đại học Thủy Lợi cho biết: "Tôi thấy hệ thống đèn điện chiếu sáng ở đây nhiều chỗ không lên, hầm thì vẳng người qua lại, nhiều hôm đi qua, cảm giác rất sợ. Cách đây vài hôm, tôi còn thấy vài thanh niên đi vệ sinh ở hầm".

Ngay cửa hầm là nơi tập kết rác thải

Cửa hầm biến thành nơi tập kết rác thải.

Nhưng nhiều người vẫn chiến dụng làm chỗ bán trà đá, bán bánh mì, không những mất vệ sinh mà còn gây cản trở đến việc đi lại của người dân khi đi xuống hầm.

Nhiều người chiếm dụng cửa hầm làm chỗ bán trà đá, bán bánh mì, không những mất vệ sinh mà còn cản trở đến việc đi lại của người dân.

 
Hầm đi bộ tiền tỉ làm chỗ để bán vòng hoa, treo biển quảng cáo...

Hầm đi bộ tiền tỉ làm chỗ để bán vòng hoa, treo biển quảng cáo...

 
Gạch lát bậc câu thang lên xuống thì vỡ, bong tróc
 
Gây nguy hiểm khi người di chuyển qua đây không để ý sẽ rất dễ vấp phải.

Gạch lát bậc câu thang lên xuống vỡ, bong tróc nhiều đoạn gây nguy hiểm cho người  qua lại, đã có những người không để ý bị vấp, ngã.

Hầu hết các cầu thang lên xuống hầm đi bộ thải ném bừa bãi

Rác thải dải trên các bậc thang

 
Nhiều người còn để cả rác lên tường

Nhiều người còn chiếm dụng hầm với những mục đích khác như làm nơi để đồ.

Nhiều người đi qua hầm không thể tin, hầm đi bộ trăm tỉ lại bẩn thỉu, nhếch nhác như thế này.

Thật đáng tiếc khi hầm đi bộ trăm tỉ lại bẩn thỉu, nhếch nhác như thế này.

 

Bên trong hầm thì

Bên trong hầm "vắng tanh như chùa bà Đanh".

Hệ thống đèn thì xộc xệch, gây nguy hiểm cho người đi qua hầm

Hệ thống đèn xộc xệch, sẵn sàng rơi xuống đầu người qua lại.

Nhiều chỗ đèn còn bị hỏng

Nhiều chỗ đèn đã cháy lâu ngày mà không được sửa chữa.

Nhiều người còn vô ý thức vẽ bẩn lên 2 bên tường của hầm

Nhiều người còn vô ý thức vẽ bẩn lên 2 bên tường của hầm.

Để đảm bảo an toàn cho người dân khi qua các trục đường lớn, nơi có nhiều xe cộ qua lại, từ năm 2007, TP. Hà Nội đã xây dựng và đưa vào sử dụng 23 hầm đi bộ. Nhiều nhất là đường vành đai 3 có 17 hầm, 4 hầm ở ngã tư Đường 32 với Đường 70, và 2 hầm còn lại ở Ngã Tư Sở và Đại Cồ Việt. 

 

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Liên kết hữu ích
Lên đầu trang
Top