Aa

Hà Nội: Sở GTVT cho “xẻ thịt” lòng đường thành điểm trông giữ xe?

Thứ Sáu, 10/03/2017 - 11:02

Các điểm trông giữ xe được Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Hà Nội cấp phép đang chiếm dụng hàng nghìn mét vuông diện tích lòng đường như Hoàng Đạo Thúy, Nguyễn Thị Định (thuộc phường Trung Hòa, Cầu Giấy) khiến người dân bức xúc.

Đường Hoàng Đạo Thúy là tuyến đường có mật độ phương tiện tham gia giao thông đông nhưng 1/3 lòng đường đang được Công ty TNHH TM và DV B&H sử dụng làm diện tích trông giữ xe. Thực tế này đã kéo dài nhiều năm nay và luôn khiến giao thông ở khu vực này lộn xộn, mất an toàn.

Cách đó không xa, trên tuyến đường Nguyễn Thị Định, hàng trăm mét vuông lòng đường cũng được Sở GTVT Hà Nội giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ xe Hà Nội làm bãi trông giữ xe.

Nhiều người dân cho rằng, việc cấp phép trông giữ xe dưới lòng đường gây ảnh hưởng đến giao thông đô thị. Theo đó, tiền trông giữ xe nộp vào ngân sách nhà nước được bao nhiêu? Hay chủ yếu nộp vào túi cá nhân? Người dân đề nghị xóa bỏ các điểm đỗ xe dưới lòng đường, tạo đường thông hè thoáng cho phương tiện lưu thông.

Theo ghi nhận của PV Reatimes, dọc hai bên đường Hoàng Đạo Thúy, Nguyễn Thị Định đều có vạch kẻ phân định diện tích trông giữ xe riêng. Vào những giờ cao điểm, lượng phương tiện qua đây rất đông, hàng trăm chiếc xe ôtô ra vào các bãi gửi càng khiến giao thông lộn xộn hơn và cũng là nguyên nhân dẫn tới ùn tắc tại khu vực này:

 Ghi nhận vào giờ cao điểm chiều ngày 9/3 trên đường Hoàng Đạo Thúy luôn có mật độ giao thông đông đúc. 

 Điểm trông giữ xe dưới lòng đường do Sở GTVT cấp phép đang hoạt động. 

Khoảng 1/3 điện tích lòng đường Hoàng Đạo Thúy được "phù phép" thành điểm trông giữ xe. 

Vạch sơn kẻ liền phân định diện tích trông giữ xe của Công ty TNHH MTV TM và DV B&H. 

 Ô tô xếp dài dưới lòng đường.

Khu vực dừng đỗ ưu tiên cho xe buýt cũng bị "chiếm dụng" làm chỗ trông giữ xe của Công ty TNHH MTV TM và DV B&H.

 Xe buýt phải dừng đón trả khách giữa lòng đường. 

 Việc cấp phép trông giữ xe ngay dưới lòng đường đang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

 Một vụ va chạm trên tuyến đường đông đúc này.

 Lòng đường, vỉa hè đều có dấu hiệu bị chiếm dụng. 

Giao thông ở trên tuyến đường rất lộn xộn.

 Các phương tiện lưu thông khó khăn do mất đi một phần diện tích lòng đường. 

 Trên tuyến đường Nguyễn Thị Định, điểm trông giữ xe cũng được cấp phép ngay dưới lòng đường. 

Đơn vị đang thực hiện việc trông giữ xe dưới lòng đường này là Công ty TNHH MTV Khai thác điểm đỗ Hà Nội. 

Xe ô tô đậu hàng dài trên đường Nguyễn Thị Định. 

Từ lòng đường tới vỉa hè trên đường Nguyễn Thị Định đang được sử dụng làm điểm trông giữ xe. 

Điểm trông giữ xe đang khiến lòng đường bị thu hẹp và mỹ quan đô thị trở nên xấu xí. 

Sáng 4/3, tại Hội nghị triển khai công tác tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn, Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, từ 10/3, tất cả các quận, huyện, thị xã toàn thành phố đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự giao thông, đô thị, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Hà Nội không ra quân rầm rộ, làm bền vững để người dân không tái lấn chiếm, để họ thấy có ý thức với Thủ đô.

Reatimes sẽ tiếp tục thông tin./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top