Aa

Hà Nội: Tổng lực giành vỉa hè, nhiều tuyến phố đã thông thoáng

Thứ Sáu, 10/03/2017 - 17:46

Sáng nay (10/3), các lực lượng chức năng toàn TP. Hà Nội đã ra quân "dẹp loạn" vỉa hè, nhiều tuyến phố đã thấy vỉa hè thông thoáng hơn.

 Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung, từ ngày 10/3, tất cả các quận, huyện, thị xã toàn thành phố đồng loạt ra quân đảm bảo trật tự giao thông, đô thị, xử lý lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. 

Ghi nhận trong sáng ngày 10/3, cơ quan chức năng các phường, quận tại Hà Nội đã đồng loạt ra quân xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường... 

 Lực lượng chức năng phường Khương Thượng (Đống Đa, Hà Nội) đang xử lý các điểm vi phạm trật tự vỉa hè, biển quảng cáo... trên phố Tôn Thất Tùng.  

Hàng loạt các mái che không đúng quy định trong ngõ số 1 Tôn Thất Tùng cũng được yêu cầu tháo dỡ. 

 Trên phố Nguyễn Thái Học, các đơn vị liên ngành cũng đã phối hợp xử lý các điểm vi phạm trật tự đô thị.   

Những điểm vi phạm vỉa hè kiên cố được sử dụng máy khoan để xử lý.

 Cùng với lực lượng chức năng, đơn vị môi trường cũng kết hợp, thu gom luôn rác thải...  

Trong ngày ra quân tổng lực này, các lực lượng điều cả máy xúc, xe nâng để dẹp vỉa hè.  

Hàng loạt các vi phạm được xử lý triệt để. 

Vi phạm được cơ quan chức năng lập biên bản.  

Cũng trong ngày đầu ra quân, nhiều tuyến phố nổi tiếng tồn tại vi phạm trật tự đô thị đã bắt đầu thấy những dấu hiệu khả quan. Trên phố Chùa Bộc, chỉ 1/3 vỉa hè được quy định để xe. 

 2/3 diện tích vỉa hè trên phố Chùa Bộc giành cho người đi bộ. 

 Trên phố Thái Hà, các chủ hộ kinh doanh mặt tiền cũng đã chấp hành nghiêm các quy định, vỉa hè thông thoáng hơn.

Bộ mặt đô thị đang từng ngày được cải thiện từ việc vào cuộc quyết liệt của cơ quan chức năng và ý thức chấp hành của người dân.  

Bên cạnh đó, tình trạng vi phạm vẫn tồn tại ở một số nơi và cần cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top