Aa

Hàng loạt công trình sai phép bị “sờ gáy”

Thứ Hai, 26/06/2017 - 06:01

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 4 HĐND Thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021 sắp diễn ra vào đầu tháng 7 tới, Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội vừa đi kiểm tra, khảo sát một số công trình vi phạm trật tự xây dựng, “siêu mỏng siêu méo” trên địa bàn.

Theo đó, đoàn đã đi khảo sát các công trình vi phạm trật tự xây dựng, cụ thể: Khu nhà xưởng xây dựng trái phép trên khu đất nông nghiệp của ông Phan Anh Hùng (thôn Tiên Hùng, xã Nguyên Khê, huyện Đông Anh); Công trình xây dựng trái phép lấn chiếm hành lang an toàn thoát lũ sông Hồng - Nhà hàng Nắng sông Hồng (Phường Bồ Đề, quận Long Biên do Công ty Cổ phần nắng Sông Hồng làm chủ đầu tư); Khảo sát công trình “siêu mỏng siêu méo” tại tuyến Trần Khát Chân - Ô Đông Mác...

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND huyện Đông Anh Nguyễn Xuân Linh cho biết, đối với khu nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của ông Phan Anh Hùng, quan điểm của huyện là xử lý kiên quyết các vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng để tạo lập kỷ cương. Vì vậy, ngay sau khi phát hiện vi phạm, huyện đã chỉ đạo UBND xã Nguyên Khê và đội trật tự xây dựng huyện kiểm tra, thiết lập hồ sơ xử lý vi phạm.

Đến ngày 23/5, ông Phan Anh Hùng đã có đơn đề nghị xin được tháo dỡ các công trình vi phạm. Hiện ông Hùng đang tiến hành tự tháo dỡ 1 trong 3 công trình vi phạm và cam kết đến ngày 30/6/2017 sẽ thực hiện xong.

Tại buổi khảo sát, UBND huyện Đông Anh cũng đề nghị: khu vực nêu trên do UBND huyện Sóc Sơn quản lý về đất đai, tuy nhiên lại nằm trong địa giới hành chính của huyện Đông Anh nên khó khăn trong việc phối hợp xử lý. Vì vậy, sau khi xử lý xong vi phạm, đề nghị UBND huyện Sóc Sơn tăng cường phối hợp với UBND huyện Đông Anh trong công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng để chống tái lấn chiếm, vi phạm.

Trong trường hợp ông Phan Anh Hùng có hành vi tái vi phạm, sử dụng sai mục đích đất đã phê duyệt trong đề án, đề nghị UBND huyện Sóc Sơn có quyết định thu hồi lại đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng đã được phê duyệt.

Công trình sai phép ở Nhà hàng Nắng Sông Hồng.

Công trình sai phép ở Nhà hàng Nắng Sông Hồng.

Tiếp đó, đoàn kiểm tra đã đi khảo sát tại công trình xây dựng trái phép lấn chiếm hành lang an toàn thoát lũ sông Hồng - Nhà hàng Nắng sông Hồng. Theo ghi nhận hiện trạng tại buổi khảo sát, Khu ẩm thực sinh thái đã dừng hoạt động - công trình vi phạm vẫn còn tồn tại.

Khảo sát công trình “siêu mỏng siêu méo” tại tuyến Trần Khát Chân - Ô Đông Mác, UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, trên tuyến đường vành đai 1 (đoạn Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái) có 53 trường hợp sau giải phóng mặt bằng diện tích đất còn lại không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng. Đến nay đã có 50 trường hợp được quản lý theo hướng dẫn của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội; 3 trường hợp còn lại hiện là nhà 2 tầng, UBND quận đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện theo phương án giải phóng mặt bằng.

Tại tuyến đường Thanh Nhàn có 20 trường hợp sau giải phóng mặt bằng diện tích đất còn lại không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng, trong đó 17 trường hợp được quản lý theo hướng dẫn của Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội; 3 trường hợp còn lại UBND quận đã hạ độ cao về quy mô 2 tầng, chiều cao khoảng 5,0m. UBND quận đề xuất liên ngành thống nhất cho tồn tại tạm thời. Như vậy, tính đến nay, trên tại tuyến Trần Khát Chân - Ô Đông Mác còn 2 trường hợp đang được UBND quận tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thực hiện theo phương án giải phóng mặt bằng.

Tại buổi làm việc, Đoàn khảo sát đã ghi nhận hiện trạng các công trình vi phạm và cho biết, sau đợt khảo sát này, Đoàn sẽ có báo cáo, phản ánh tới Hội đồng nhân dân Thành phố trong kỳ họp sắp tới.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top