Aa

Hàng ngàn m2 đất công ở quận Tây Hồ đang bị chiếm dụng

Thứ Ba, 30/08/2016 - 21:30

Được quy hoạch để xây dựng những dự án công thế nhưng, hàng nghìn mét vuông đất ở phường Xuân La, quận Tây Hồ hiện đang bị “chia nhỏ” dựng trái phép nhà hàng kinh doanh bia, đồ nhậu, gây mất an ninh, trật tự.

 Phản ánh đến Reatimes, nhiều hộ dân cư trú phường Xuân La rất bức xúc trước việc nhiều nhà hàng kinh doanh đồ ăn uống gần đây “mọc” la liệt trên đất dự án trọng điểm của địa bàn.

“Người dân không cần quan tâm đến việc quán hàng nằm ở khu đất đó có hợp pháp hay không? Điều chúng tôi băn khoăn nhất là tình hình an ninh trật tự liệu có đảm bảo. Nhiều vụ khách nhậu say rồi xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau, làm loạn khu vực", bà T. - một người dân cư trú tại phường Xuân La nói.

Theo ghi nhận của PV, 2 - 3 năm trở lại đây, sau khi con đường Võ Chí Công nối Cầu Giấy đến cầu Nhật Tân hoàn thành, đi vào sử dụng, khu vực dọc hai bên con đường này trở thành mảnh đất "hái ra tiền" cho những nhà hàng ăn uống và địa điểm kinh doanh. 

Trước khi đường Võ Chí Công được xây dựng, một “tổ hợp” gồm nhà hàng Taken Beer Club, phim trường Love’s Garden, Câu lạc bộ bắn súng sơn Paintball Tây Hồ đã được xây dựng, tồn tại cả chục năm nay. Sau khi đường Võ Chí Công được hoàn thiện, “tổ hợp” này thực sự trở thành một “khu đất vàng” để kinh doanh. 

Đặc biệt nhiều tích đất công của nhiều cơ quan đóng trên địa bàn phường cũng vô tư biến thành nhà hàng, quán ăn. Điển hình như hàng trăm mét vuông đất của Trung tâm Huấn luyện đào tạo và Bồi dưỡng nghiệp vụ ở ngõ 445 Lạc Long Quân, trước là một căn-tin phục vụ cán bộ, học viên nhưng trong vài năm trở lại đây, Trung tâm đã cho đập để xây dựng 6 ki-ốt cho thuê để kinh doanh quán ăn, áo cưới và sửa chữa xe máy.

Quán bia Thu Hằng liệu có được phép

Đất dự án Trung tâm thể dục thể thao quận Tây Hồ đang bị chiếm dụng làm quán nhậu.

Nhiều năm trước, chính quyền quận Tây Hồ đã quy hoạch khu đất rộng hàng ngàn m2 nằm cạnh ngã tư Xuân La – Võ Chí Công để xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao quận Tây Hồ (số 101 đường Xuân La).

Thế nhưng, thay vì đẩy nhanh tiến độ dự án vốn đã chậm trễ, chính quyền địa phương lại để xảy ra việc chia cắt đất lập nhà hàng kinh doanh thu lời bất chính.

Là một trong những nhà hàng đang tồn tại trên khu đất này, quán bia Thu Hằng ngày ngày nườm nượt khách ra vào ăn nhậu. Nhiều khi số lượng “thượng đế” đến quá đông, ôtô phải xếp thành hàng dài dưới lòng đường Võ Chí Công, vỉa hè được tận dụng làm bãi trông giữ xe máy.

Vào giờ cao điểm, toàn bộ vỉa hè, lòng đường trước cổng quán bia này sẽ bị

Vào giờ cao điểm, toàn bộ vỉa hè, lòng đường trước cổng quán bia này sẽ bị "phong tỏa" làm bãi đỗ xe cho khách.

Bên ngoài cổng lộn xộn là vậy, còn bên trong nhà hàng, chủ cơ sở kinh doanh này tỏ ra “chịu chơi” khi đầu tư xây dựng nhiều hạng mục rất hoành tráng. Tại khu vực trung tâm, gần trăm chiếc bàn ghế được bày ngay ngắn, phục vụ khách thích không gian tự nhiên thoáng đãng. Ở góc khuôn viên còn lại, chủ đầu tư cũng thiết kế nhiều phòng VIP phục vụ “thượng đế” có nhu cầu.

Một nhân viên quán này cho hay, trung bình mỗi ngày, nhà hàng thu hút hàng trăm lượt khách đến ăn nhậu. Thời gian phục vụ kéo dài từ trưa đến tận khuya. 

Cùng với việc mở nhà hàng kinh doanh, nhiều hạng mục công trình vẫn đang được xây dựng trong khuôn viên đất dự án.

Cùng với việc mở nhà hàng kinh doanh, nhiều hạng mục công trình vẫn đang được xây dựng trong khuôn viên đất dự án.

Trả lời Reatimes, ông Nguyễn Trần Viêm - Chủ tịch UBND phường Xuân La cho hay, khu đất trên thuộc quản lý của Trung tâm thể dục thể thao quận Tây Hồ, toàn bộ trách nhiệm giải trình thuộc về đơn vị đó. “Nhà hàng Thu Hằng được mở ở đó từ nhiều năm nay rồi. Tại sao lại xảy ra chuyện này thì các anh phải hỏi trung tâm thể dục thể thao quận. Đất cát, nhà cửa đều là của nó cả. Họ bán hàng, cho thuê gì thì tôi không rõ. Đây không phải trách nhiệm của phường. Riêng về tình hình an ninh trật tự phát sinh do việc kinh doanh của quán Thu Hằng gây ra, tôi sẽ yêu cầu công an kiểm tra”, ông Viêm cho biết.

Sáng 30/8, ông Đỗ Anh Tuấn – Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết sẽ giao Phó Chủ tịch quận phụ trách kiểm tra, xác minh thông tin và trả lời báo.  

Reatimes sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top