Aa

Hàng nghìn hộ dân có nguy cơ ra đường: Lãnh đạo quận Hoàng Mai nói gì?

Thứ Tư, 31/08/2016 - 01:21

Hàng nghìn hộ dân sinh sống quanh hồ Đầm Sòi, phường Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) hoang mang khi nhận được thông báo về việc thành phố sẽ tiến hành quy hoạch, thu hồi toàn bộ đất để làm khu công viên điều hòa, kết hợp xây dựng biệt thự, nhà vườn, nhà liền kề.

Hàng nghìn hộ dân lo mất nhà

Theo các hộ dân, khoảng 11 năm trước khu đất quanh hồ Đầm Sòi là đất nông nghiệp. Nơi này được quy hoạch làm công viên cây xanh. Sau đó nhiều năm, dự án vẫn không được triển khai, đất nông nghiệp không thể sản xuất được nên các hộ dân đã xây nhà. Đến nay hơn 1000 ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, khoảng hơn 5000 nhân khẩu đang sinh sống ổn định tại đây.

Ông Vũ Quang Tiêu - tổ trưởng tổ dân phố số 1 phường Định Công cho biết, cuối tháng 7 vừa qua, các hộ dân hoang mang, lo lắng khi nhận được thông báo về việc thành phố sẽ tiến hành quy hoạch, thu hồi toàn bộ đất xung quanh hồ Đầm Sòi để làm khu công viên điều hòa, kết hợp xây dựng biệt thự, nhà vườn, nhà liền kề.

Nếu dự án được triển khai thì hơn 1000 ngôi nhà kiên cố, cao tầng bị đập phá, hơn 5000 nhân khẩu không có nhà ở

Nếu dự án được triển khai thì hơn 1000 ngôi nhà kiên cố, cao tầng bị đập phá, hơn 5000 nhân khẩu không có nhà ở

 Ông Tiêu cũng cho biết, đơn vị thực hiện là Công ty Cổ phần Sao Vàng đã phối hợp với UBND phường họp dân để bàn phương án thu hồi đất. “Nếu dự án được triển khai thì hơn 1000 ngôi nhà kiên cố, cao tầng bị đập phá, hơn 5000 nhân khẩu không có nhà ở. Thành phố nên xem xét lại quy hoạch này, hầu hết các hộ dân chúng tôi không tán thành vì chúng tôi sinh sống ổn định ở đây nhiều năm rồi”, ông Tiêu nói.

Anh Nguyễn Văn Dũng – nhà ngay cạnh hồ Đầm Sòi cho biết, căn nhà 4 tầng mà gia đình anh đang sinh sống được xây dựng vào năm 2009. Theo anh Dũng, việc thu hồi đất sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. “Chúng tôi đã bỏ ra hàng tỷ đồng để xây nhà kiên cố, bây giờ nhà nước thu hồi đất mà không đền bù gì sẽ khiến cuộc sống của gia đình tôi và các hộ dân gặp rất nhiều khó khăn, chúng tôi biết lấy đâu ra nhà để sinh sống, ăn ở”, anh Dũng chia sẻ.

Dù xây trên đất nông nghiệp nhưng nhiều hộ dân cho biết, một số hộ vẫn xin được giấy phép xây dựng và còn được chính quyền địa phương tạo điều kiện cấp cả sổ đỏ.

Các hộ dân cho rằng, thời điểm khi xây dựng nhà cửa ít ai bị chính quyền địa phương cản trở, ngăn cấm. “Tuy nhà cửa của chúng tôi xây dựng trên đất nông nghiệp nhưng là do lịch sử để lại. Mong thành phố  cân nhắc và xem xét kỹ việc quy hoạch dự án để không làm ảnh hưởng đến đời sống người dân, hơn 1000 hộ dân chúng tôi không đồng ý với việc quy hoạch dự án”, ông Toàn – một người dân tổ 1 cho biết.

Chính phủ chỉ đạo làm rõ

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Cường Hùng – Phó chủ tịch UBND phường Định Công cho rằng, hiện các bên liên quan vẫn chưa tiến hành khảo sát về thực trạng nhà ở của người dân xây dựng tại khu đất quy hoạch, sở quy hoạch cũng chưa đi khảo sát vào từng hộ dân.

Đại diện UBND quận Hoàng Mai cho rằng, đang chờ phường báo cáo về ý kiến của người dân, quận sẽ xem xét, tôn trọng ý kiến của người dân và báo cáo lên Thành phố để xin ý kiến chỉ đạo.

Mới đây, trước phản ánh của các hộ dân Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo kiểm tra làm rõ phản ánh của các hộ dân sinh sống xung quanh hồ Đầm Sòi có nguy cơ bị ra đường do việc quy hoạch dự án công viên điều hòa, biệt thự, nhà liền kề… quanh hồ Đầm Sòi và báo cáo Chính phủ trước ngày 15/9/2016.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top