Aa

Hè này Sầm Sơn có gì?

Thứ Bảy, 30/03/2019 - 16:00

Thành phố Sầm Sơn đang nỗ lực tạo ra sự khác biệt trong việc tổ chức lễ hội du lịch biển 2019. Vậy, hè này Sầm Sơn có gì?

Chiều 29/3, UBND TP. Sầm Sơn tổ chức họp báo thông báo kế hoạch tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2019.

Theo đó, năm nay Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2019 sẽ được khai mạc sớm hơn so với mọi năm với nhiều chuỗi sự kiện với nhiều hoạt động, chương trình nghệ thuật hấp dẫn mới lạ, bao gồm: Giải bóng bàn, cầu lông, quần vợt hè Sầm Sơn 2019 (ngày 13 - 14/4); giải golf Sầm Sơn mở rộng (ngày 13/4); Carnaval đường phố (ngày 13/4); khai mạc Lễ hội du lịch biển năm 2019 (ngày 13/4); giải đua xe đạp các CLB xe đạp toàn quốc (ngày 20 hoặc 21/4); khai trương tuyến phố đi bộ và chợ đêm năm 2019 (ngày 30/4); giải bóng đá Futsal thành phố Sầm Sơn mở rộng (dự kiến từ ngày 3 - 10/5); Liên hoan nghệ thuật quần chúng - tuyên truyền cổ động toàn tỉnh năm 2019 với chủ đề “Tự hào miền đất xứ Thanh” kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa (ngày 4 - 5/5); chương trình đại nhạc hội Bamboo Airways (dự kiến diễn ra trong tháng 5)…

Một góc Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Một góc Sầm Sơn, Thanh Hóa.

Đặc biệt, trong chuỗi hoạt động chào hè năm nay, tại TP. Sầm Sơn sẽ diễn ra Lễ hội “Tình yêu - Hòn Trống Mái, Sầm Sơn”, với chuỗi các hoạt động như: Hội trại tình yêu (ngày 5 - 6/4); khai mạc Lễ hội “Tình yêu - Hòn Trống Mái, Sầm Sơn” (ngày 6/4) tại công viên Hòn Trống Mái (phường Trường Sơn).

Đây là một trong những đổi mới trong chuỗi các hoạt động khai mạc hè năm nay, thể hiện sự quyết tâm của thành phố trong việc đa dạng hóa sản phẩm du lịch, khắc phục tính mùa vụ, đáp ứng nhu cầu của nhiều tầng lớp khách hàng.

Cùng với Lễ hội “Tình yêu - Hòn Trống Mái, Sầm Sơn”, Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2019 được thành phố đưa vào chuỗi hoạt động văn hóa chào mừng kỷ niệm 990 năm Danh xưng Thanh Hóa, dự kiến sẽ thu hút lượng lớn du khách tham gia

Đây là dịp để Sầm Sơn giới thiệu, quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch biển nói riêng, Thanh Hóa nói chung với những đổi thay mạnh mẽ trong phát triển du lịch, hướng tới xây dựng thành phố Sầm Sơn trở thành đô thị du lịch biển trọng điểm quốc gia.

Tại buổi họp báo, phóng viên các cơ quan báo chí đề nghị UBND TP. Sầm Sơn tiếp tục tập trung chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng các loại hình dịch vụ, ý thức, thái độ, cung cách phục vụ và ứng xử với du khách; quản lý tốt các hoạt động dịch vụ du lịch, trật tự trong kinh doanh, nhất là xe điện; tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm… 

Theo báo cáo của UBND TP. Sầm Sơn, năm 2018, thành phố đón được 4,285 triệu lượt khách, tăng 2,02% so với cùng kỳ; phục vụ ăn nghỉ 8,1 triệu ngày khách, tăng 8% so với cùng kỳ; doanh thu ước đạt 3.660 tỷ đồng. Năm 2019 TP đề ra mục tiêu phấn đấu đón 4,8 triệu lượt khách; phục vụ ăn nghỉ 9,65 triệu ngày khách; tổng doanh thu đạt 7.900 tỷ đồng…

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top