Aa

Hơn 1.700 gian hàng tham gia Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2017

Thứ Bảy, 11/03/2017 - 03:08

Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2017 sẽ được tổ chức từ ngày 15 đến 19/3 tại Cung Triển lãm Kiến trúc – Quy hoạch -Xây dựng Quốc gia với 1.700 gian hàng của 450 doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Chiều ngày 10/3, tại Cung Triển lãm Kiến trúc – Quy hoạch - Xây dựng Quốc gia đã diễn ra buổi Họp báo giới thiệu chương trình hoạt động của Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2017 với chủ đề Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản và Trang trí nội ngoại thất.

Tham dự và chủ trì buổi Họp báo có ông Nguyễn Trần Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hiệp hội BĐS Việt Nam; TS. Nguyễn Quang Cung, Phó Chủ tịch Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam; ông Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild; ông Nguyễn Ngọc Quang – Giám đốc Trung tâm Thông tin Bộ Xây dựng; ông Đoàn Trịnh Tùng; Giám đốc Cung Triển lãm Kiến trúc – Quy hoạch - Xây dựng Quốc gia. Buổi họp báo còn có sự góp mặt của đông đảo các phóng viên, biên tập viên thuộc các cơ quan báo chí, truyền thông Trung ương, địa phương và các nhà tài trợ.

Phát biểu tại buổi Họp báo, ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch Hiệp Hội BĐS Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2017, chia sẻ: Năm 2017, với sự biến chuyển kinh tế của đất nước và quốc tế theo chiều hướng tích cực, ngành xây dựng và BĐS khởi sắc và đi vào hoạt động tốt hơn. Nhu cầu về vật liệu xây dựng, BĐS, trang trí nội thất ngày càng lớn.

Ông Nguyễn Trần Nam chủ trì buổi họp báo.

Ông Nguyễn Trần Nam chủ trì buổi Họp báo. 

Cũng theo ông Nam, trong những năm gần đây, Triển lãm Quốc tế Vietbuild luôn là nơi quy tụ và trưng bày các sản phẩm đa dạng, phong phú của ngành xây dựng, BĐS, vật liệu xây dựng. Đây là sân chơi với nhiều chương trình phong phú, thiết thực, phục vụ doanh nghiệp trong ngành xây dựng và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. 

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2017 sẽ diễn ra từ ngày 15 - 19/3 tại Cung Triển lãm Kiến trúc – Quy hoạch - Xây dựng Quốc gia. Triển lãm định kỳ hàng năm do Bộ Xây dựng phối hợp với Ủy ban Nhân dân TP. Hà Nội chỉ đạo và bảo trợ tổ chức.

Đây là kỳ triển lãm đầu tiên trong chuỗi 8 kỳ Triển lãm Quốc tế Vietbuild của năm 2017 sẽ liên tục diễn ra tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và TP. Cần Thơ. Triển lãm có quy mô hơn 1.700 gian hàng của hơn 450 doanh nghiệp hoạt động trên các lĩnh vực về xây dựng, BĐS và trang trí nội ngoại thất.

Trong đó, có 243 doanh nghiệp trong nước, 83 doanh nghiệp liên doanh và 143 doanh nghiệp, các tập đoàn nước ngoài đến từ 18 quốc gia như: Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Anh, Ấn Độ...

Đại điện BTC chia sẻ thông tin tại buổi Họp báo. 

Bên cạnh việc giới thiệu và trưng bày các sản phẩm đa dạng, phong phú của ngành BĐS, trang trí nội ngoại thất, Xây dựng và Vật liệu xây dựng, Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2017 còn có nhiều chương trình hoạt động phong phú và thiết thực nhằm phục vụ các doanh nghiệp trong ngành BĐS – Xây dựng, góp phần phát triển và hội nhập kinh tế quốc tế.

Cụ thể, chương trình Lễ Khai mạc sẽ diễn ra vào sáng ngày 15/3; Chuỗi hội thảo chuyên ngành với nhiều đề tài thiết thực và phong phú như Hội thảo “Vật liệu không nung, những vướng mắc tồn tại và giải pháp” vào chiều ngày 15/3; "Công nghệ cao sản xuất Thanh Profile, màu và vân gỗ 3D” vào chiều ngày 17/3; Các chương trình Diễn đàn doanh nghiệp – Hội nghị khách hàng, giao lưu…

Ông Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild cho biết: "Với sự chuẩn bị và tập trung đầu tư quy mô của Ban tổ chức cùng các doanh nghiệp tham gia, Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2017 tại Hà Nội xác định tiêu chí: “Hội nhập – Công nghệ - Đỉnh cao”, hy vọng sẽ trở thành một thương hiệu lớn, đồng hành cùng với sự phát triển của ngành Xây dựng Việt Nam, là sân chơi bổ ích và thiết thực, đem lại nhiều hiệu quả tốt đẹp cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước về xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư xây dựng, vươn ra thế giới”./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top