Aa

"Khi có Hiệp hội BĐS VN bảo trợ, thông tin về thị trường ở Việt Nam ngày càng minh bạch"

Thứ Hai, 17/10/2016 - 23:24

Kỳ vọng về nhiệm kỳ mới của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, đại diện một số doanh nghiệp “kỳ cựu” lẫn mới gia nhập đều bày tỏ mong muốn Hiệp hội sẽ tăng cường kết nối, tạo cơ hội để DN trong nước và quốc tế trao đổi, chia sẻ nhiều hơn các bài học thiết thực, cùng xây dựng cộng đồng DN đón đầu công nghệ, cạnh tranh lành mạnh...

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ - Phó Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Alphanam:

Hiệp hội tăng cường kết nối, tạo cơ hội cho doanh nghiệp trong nước và quốc tế chia sẻ kinh nghiệm 

Nguyễn Ngọc Mỹ - Phó tổng giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

Bà Nguyễn Ngọc Mỹ - Phó tổng giám đốc, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam

Là một thành viên mới gia nhập Hiệp hội BĐS Việt Nam, trước khi gia nhập ngôi nhà lớn này, tôi chỉ biết Hiệp hội là nơi hội tụ nhiều doanh nghiệp, là “điểm tựa” hỗ trợ DN, kết nối DN với nhà nước. Sau khi bước chân vào Hiệp hội, tôi mới thực sự hiểu vai trò của tổ chức. Hiệp hội đã có bước phát triển bền vững trong một thời gian. Đây là “cầu nối” hữu ích nhất cho DN Việt Nam khi kết nối các DN BĐS Việt Nam với tất cả Hiệp hội BĐS trong Đông Nam Á như: Philippin, Malaysia, Thái Lan…

Riêng với Công ty Cổ phần Đầu tư Alphanam, điều thiết thực nhất mà tôi thấy là Hiệp hội BĐS Việt Nam đã tạo cơ hội cho DN gặp gỡ các Hiệp hội BĐS trên thế giới, kết nối được với nhiều nhà đầu tư, được lắng nghe những chia sẻ kinh nghiệm quý về đầu tư, áp dụng công nghệ mới của các nước bạn… Đối tác của Alphanam  tăng số lượng nhờ một phần vào điều này.

Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam là một trong những nước có thị trường BĐS khá phát triển, tôi nghĩ chúng ta có thể thu được nhiều bài học từ các nước trong khu vực như phát triển các dự án BĐS bền vững. Ngược lại, các DN ở Việt Nam cũng có thể chia sẻ kinh nghiệm với quốc gia mới phát triển BĐS như Myanmar…

Càng ngày càng không có biên giới trong lĩnh vực BĐS, Hiệp hội BĐS Việt Nam phải thực sự lớn mạnh, trở thành “sân chơi” hữu ích để các DN trong và ngoài nước học hỏi lẫn nhau, chia sẻ những bài học kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước. Tôi cảm thấy khi có Hiệp hội BĐS “đứng ra” bảo trợ thì thông tin về thị trường BĐS ở Việt Nam càng ngày càng minh bạch - đó là điều cực kì hữu ích với các DN về BĐS.

Chỉ khi các nhà đầu tư nước ngoài nắm được thông tin minh bạch về pháp lý, điều lệ… thì hình ảnh về DN mới minh bạch, sản phẩm của mỗi DN sẽ là “minh chứng” cho tiềm năng của công ty. Thị trường BĐS trong nước có uy tín tất yếu sẽ tạo môi trường đầu tư tốt, hấp dẫn đối với chủ đầu tư nước ngoài. Đây là điều vô cùng hữu ích cho DN mà Hiệp hội đã và đang nỗ lực thực hiện.

Nhiệm kỳ tới, tôi kỳ vọng Hiệp hội BĐS Việt Nam đẩy mạnh tăng cường kết nối giữa các DN BĐS Việt Nam với nhau để chia sẻ thông tin, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong nước. Tôi mong muốn Hiệp hội tăng cường trang bị kiến thức, chia sẻ các bài học cho hội viên về công nghệ thông tin, hoạt động của các Hiệp hội BĐS nước ngoài, vấn đề quy hoạch đất đai, bảo vệ môi trường… của các quốc gia đi trước.

Xây dựng BĐS là xây dựng một đất nước, phải làm sao cho lĩnh vực BĐS ngày càng bền vững hơn, tạo sự an toàn cho người sử dụng về công tác phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường…, đôi khi chỉ đơn giản làm sao có thể nâng cấp cơ sở hạ tầng, giúp người dân thoát cảnh ngập lụt khủng khiếp như thực trạng đáng buồn mà TP. Hồ Chí Minh mới trải qua gần đây.

Ông Nguyễn Bích Sơn – Giám đốc Phát triển kinh doanh Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC:

Hiệp hội BĐS Việt Nam nên tạo hành lang tri thức trên cơ sở tổng hòa tri thức từ các hội viên

Ông Nguyễn Bích Sơn – Giám đốc Phát triển kinh doanh Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC

Ông Nguyễn Bích Sơn – Giám đốc Phát triển kinh doanh Công ty CP Quản lý & Khai thác Toà nhà PMC

Là một doanh nghiệp đã tham gia Hiệp hội BĐS Việt Nam từ lâu, chúng tôi hiểu rõ vai trò của Hiệp hội với cộng đồng doanh nghiệp BĐS. Nhiệm kỳ tới, tôi kỳ vọng Hiệp hội sẽ tạo ra cơ chế hành lang về tri thức, nền tảng tri thức cho các ngành nghề của hội viên, bởi trong lĩnh vực BĐS có rất nhiều hội viên thuộc nhiều thành phần khác nhau: chủ đầu tư, bên cung cấp dịch vụ bất động sản, các nhóm khách hàng liên quan đến BĐS, các ngành liên quan như xây dựng, hạ tầng…

Hiệp hội BĐS Việt Nam nên hướng tới vai trò của các hội viên, tăng cường kết nối các hội viên để tạo ra hành lang tri thức bền vững và hữu ích. Bản thân là một doanh nghiệp, PMC chúng tôi đã kết nối các doanh nghiệp các lĩnh vực, các thành phần khác nhau, mang tri thức của các quốc gia nước bạn mà chúng tôi có quan hệ để đóng góp thông tin cho Hiệp hội BĐS Việt Nam. Đó có thể là thông tin mới công bố, tài liệu dịch thuật hay các xu hướng mới như nguồn lực lao động trong nền công nghiệp 4.0 (công nghệ tự động hóa, công nghệ thông tin), công nghệ thông minh… Thông qua Hiệp hội, chúng tôi mong muốn mang những tri thức, bài học đó đến tất cả hội viên. Không chỉ mang tri thức, kinh nghiệm mà các hội viên còn có thể đóng góp các mối quan hệ, giúp đỡ các hội viên kết nối, giao lưu với các chủ đầu tư, đối tác mới...

Hiệp hội BĐS Việt Nam sẽ là ngôi nhà chung để các hội viên có thể trao đổi, chia sẻ nhiều bài học. Sự kết nối, chia sẻ minh bạch các thông tin sẽ giúp hội viên gắn kết với nhau, tạo ra nguồn lực tổng thể trong ngành, phòng tránh được các rủi ro có thể xảy ra. Thực tế gần đây, sự ấm lên và gia tăng thanh khoản đối với thị trường BĐS thời gian qua đã chắp thêm niềm tin cho ngân hàng, có ngân hàng cho vay 75- 90% giá trị tài sản đảm bảo bằng BĐS. Càng giảm thiểu rủi ro trong bất động sản, nền kinh tế nước nhà càng được lợi./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top