Aa

Khi nào Vn-Index trở lại 1.100 điểm?

Thứ Tư, 30/05/2018 - 19:02

Thi trường sẽ có 1 đợt phục hồi khoảng 3 - 4 tuần. Chỉ số Vn-Index sẽ phục hồi trở lại vùng quanh 1.100 điểm và một số cổ phiếu Bluechip sẽ tăng trưởng 15-20% tính từ vùng giá đáy hiện tại.

Phiên giao dịch ngày 29/5 đã có dấu hiệu phục hồi

Phiên giao dịch ngày 29/5 đã có dấu hiệu phục hồi.

Sau những phiên thị trường chứng khoán mất mốc 1.000 và giảm điểm mạnh về 930 trong ngày 28/5, ngày 29/5 thị trường chứng khoán có phiên tăng mạnh 20 điểm. Đóng cửa phiên giao dịch, rất nhiều cổ phiếu Bluechip tăng trần. Reatimes có cuộc phỏng vấn ông Vũ Xuân Hiệu, Giám đốc Tư vấn đầu tư Công ty CK Trí Việt, về xu hướng thị trường trong thời gian tới để nhà đầu tư có thể tham khảo.

PV: Ông đánh giá thế nào về những phiên sụt giảm rất mạnh, mất mốc 1.000 điểm về vùng 920 - 950 điểm những ngày qua?

Ông Vũ Xuân Hiệu: Như nhận định từ ngày 27/4/2018, tôi đã dự báo về 1 đợt điều chỉnh về 900 - 950 kết thúc ở đầu tháng 6. Xu hướng điều chỉnh vừa qua là tất yếu sau 1 chu kỳ tăng trưởng rất nhanh gần 100% trong hơn 1 năm, từ mốc 670 đầu tháng 1/2017.

Sau 2 tháng điều chỉnh vừa qua, thị trường đã giảm khoảng 25%, tính từ vùng đỉnh 1.200. Thậm chí, các cổ phiếu bluechip đã giảm 30 - 40% so với vùng đỉnh tháng 4/2018.

Mức P/E các cổ phiếu từ vùng đỉnh chỉ số 1200 khoảng 21 đã xuống mức 14 - 15 khi thị trường về vùng 950 hiện tại. Đây là mức P/E không cao so với P/E thị trường các nước Châu Á.

Thị trường điều chỉnh đã xuất hiện những cổ phiếu Bluechip về mức giá khá hấp dẫn và an toàn như các cổ phiếu dòng chứng khoán, ngân hàng như VCB, CTG, BID, SHB, SSI.

PV: Ông nhận định như thế nào về phiên giao dịch phục hồi ngày 29/5?

Ông Vũ Xuân Hiệu: Đây có thể coi là 1 phiên giao dịch “bản lề” của thị trường. Tuy nhiên, tôi thấy diễn biến thị trường vùng đáy khá rõ nét sau 2 phiên giao dịch giảm mạnh ngày 25/5 và 28/5 vừa qua. Đó là những phiên giao dịch thị trường giảm khá mạnh về chỉ số khiến nhà đầu tư hoang mang và liên tục các cổ phiếu Bluechip bị đẩy về vùng giá sàn khiến nhà đầu tư sợ hãi bán ra.

Và đó cũng là 1 đặc điểm chung của cuối các chu kỳ điều chỉnh sau giai đoạn thị trường ở chu kỳ tăng trưởng mạnh. Và tôi thấy nhiều cơ hội tốt với kỳ vọng lợi nhuận 15 - 20% trong 2 phiên giao dịch vừa qua.

PV: Như vậy, theo ông, thị trường chứng khoán sắp tới sẽ có đợt phục hồi?

Ông Vũ Xuân Hiệu: Trên nền tảng phân tích kỹ thuật biểu đồ kết hợp các chỉ số thống kê vĩ mô trong nước, quốc tế, tôi đánh giá thị trường sẽ có 1 đợt phục hồi khoảng 3 - 4 tuần. Chỉ số Vn-index sẽ phục hồi trở lại vùng quanh 1100 và một số cổ phiếu Bluechip sẽ tăng trưởng 15 - 20% tính từ vùng giá đáy hiện tại.

Tuy nhiên, đây là 1 đợt phục hồi có dòng tiền không mạnh và phân hóa cao nên việc lựa chọn cổ phiếu khá quan trọng.

Ông Vũ Xuân Hiệu cho rằng thị trường đã chạm đáy

Ông Vũ Xuân Hiệu cho rằng thị trường đã chạm đáy.

PV: Nghĩa là thị trường sẽ có sự phục hồi theo vùng cổ phiếu, thưa ông?

Ông Vũ Xuân Hiệu: Khi thị trường phục hồi với 1 dòng tiền không tăng mạnh thì thanh khoản sẽ tập trung cục bộ ở 1 số cổ phiếu. Điều này dẫn đến việc đầu tư khá khó bởi khả năng nhiều cổ phiếu sẽ chỉ tăng 10% từ vùng đáy và sẽ tạo đỉnh ngay từ khi Vn-index chạm mốc 1000 điểm và giai đoạn tăng sau đó. Nếu nhà đầu tư không chọn lọc kỹ cổ phiếu để đầu tư thì việc nắm giữ những cổ phiếu như vậy sẽ không hiệu quả.

PV: Vậy ông có thể cho một đánh giá xa hơn về thị trường chứng khoán những tháng còn lại của năm 2018?

Ông Vũ Xuân Hiệu: Việc dự báo dài về thị trường là 1 điều khá khó khăn và rủi ro cao trong xác suất dự đoán. Tuy nhiên, theo dự báo của tôi, thị trường giai đoạn cuối năm 2018 sẽ tích lũy ở định ở vùng 870 - 1120.

- Xin cảm ơn ông!

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top