Không gian công cộng của Hà Nội

Khi “linh hồn” bị cắt xén thành bãi đỗ xe

Khi “linh hồn” bị cắt xén thành bãi đỗ xe

Phát ngôn & dư luận

Không gian công cộng được ví như “trái tim” hay “linh hồn” của thành phố. Nhưng ở Hà Nội, “linh hồn” vừa ít, vừa thiếu, vừa bị lấn chiếm khắp nơi, và thậm chí còn sắp bị “cắt xén” thành bãi đỗ xe.

Không gian đô thị cũng rất dễ tổn thương

Không gian đô thị cũng rất dễ tổn thương

Kiến trúc - Quy hoạch

Đây là nhận định của chuyên gia được đưa ra tại Hội thảo: “Không gian công cộng hướng đến đô thị tăng trưởng xanh và phát triển bền vững” vừa được tổ chức ngày 23/11.

Anh: Nguy cơ mất không gian chung vì nạn tư nhân hóa đất công cộng

Anh: Nguy cơ mất không gian chung vì nạn tư nhân hóa đất công cộng

Kiến trúc - Quy hoạch

Không gian công cộng là không gian chung chứ không thuộc quyền sở hữu của bất kì cá nhân hay tổ chức nào. Tuy nhiên, nước Anh đang phải đối mặt với việc lấn chiếm không gian công cộng lớn nhất từ trước đến nay kể từ thế kỉ XVII, XVIII.

Khảo sát, đánh giá thực trạng không gian công cộng tại các dự án nhà ở

Khảo sát, đánh giá thực trạng không gian công cộng tại các dự án nhà ở

Kiến trúc - Quy hoạch

Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt đề cương nhiệm vụ “Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển, quản lý không gian công cộng tại các dự án nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Thiết lập mối quan hệ cộng đồng bằng cách nào?

Thiết lập mối quan hệ cộng đồng bằng cách nào?

Xanh - Thông minh

Xây dựng chung cư và nhà cao tầng đang là một đòi hỏi bức thiết của đô thị khi mật độ dân cư ngày càng tăng. Tuy nhiên, thời gian vừa qua chúng ta mới chú trọng mặt kiến trúc - diện mạo thành phố mà lãng quên đi việc phát huy những giá tinh thần, thiết lập những mối quan hệ xã hội - cộng đồng, gây ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của người dân..

Bất động sản có một năm bội thu, 4 doanh nghiệp đạt EPS trên 15.000 đồng

Bất động sản có một năm bội thu, 4 doanh nghiệp đạt EPS trên 15.000 đồng

Tin mới

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà nhận định thị trường bất động sản năm 2018 chưa có dấu hiệu biến động cực đoan lớn; Đề xuất thực hiện chứng khoán hóa bất động sản; "Soi" dòng tài chính và khả năng trả nợ của Fecon; Không gian công cộng của Hà Nội còn thiếu bản sắc; Bất động sản có một năm bội thu, 4 doanh nghiệp đạt EPS trên 15.000 đồng là những thông tin chính của bất động sản 24h qua.

Lên đầu trang
Top