Aa

Không khí lạnh liên tục tràn về, Bắc Bộ sắp chìm trong giá rét

Thứ Tư, 22/02/2017 - 00:07

Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, ngày 23/02, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc, gây mưa diện rộng, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi phía Bắc có nơi rét đậm.

Hiện nay (21/02), ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. 

Dự báo ngày 23/02, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. 

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa diện rộng. Các tỉnh Trung Trung Bộ từ ngày 24/02 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4.

Từ đêm 23/02, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi phía Bắc có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17oC, vùng núi 11 - 14oC, vùng núi cao dưới 10oC.

Hà Nội từ đêm 23/02 có mưa; trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất vào đêm và sáng sớm phổ biến 14-16oC. 

Từ ngày 23/02, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 1,5-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Cảnh báo từ ngày 24/02, không khí lạnh liên tục được bổ sung nên ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục có mưa diện rộng; trời rét, riêng vùng núi và trung du phía Bắc có khả năng xảy ra rét đậm diện rộng, có nơi rét hại. Khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, Nam Bộ và khu vực Giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8.

Từ ngày 09-11/02, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Ảnh minh họa.

Từ đêm 23/02, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi phía Bắc có nơi rét đậm. Ảnh minh họa. 

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Phía Tây Bắc Bộ

Từ ngày 21 đến ngày 23/2, đêm và sáng nhiều mây, phổ biến không mưa, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng trời rét.

Từ ngày 24 đến ngày 26/2, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm.

Từ ngày 27/2 đến ngày 2/3, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa

Ngày 21, ngày 22/2, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 23 đến ngày 27, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung ở các tỉnh vùng núi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5. Từ ngày 24, trời chuyển rét, riêng vùng núi rét đậm từ ngày 24 đến ngày 27.

Từ ngày 28/2 đến ngày 2/3, nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế

Từ ngày 21 đến ngày 23/2, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối ngày 23 chuyển nhiều mây, có mưa rào rải rác. Gió nhẹ.

Từ ngày 24/2 đến ngày 2/3, nhiều mây, có mưa rào rải rác từ ngày 24 đến ngày 27, sau phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc, trời chuyển rét; phía nam, trời chuyển lạnh.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận

Từ ngày 21 đến ngày 23/2, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng; riêng chiều tối ngày 21, có khả năng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Ngày 24, ngày 25/2 và từ ngày 28/2 đến ngày 2/3, nhiều mây, phía bắc có mưa rào rải rác, phía nam có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 3. Phía bắc, trời lạnh.

Ngày 26, ngày 27/2, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Phía bắc trời lạnh.

Tây Nguyên

Từ ngày 21 đến ngày 23/2, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng. Gió nhẹ.

Từ ngày 24/2 đến ngày 2/3, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Nam Bộ

Từ ngày 21 đến ngày 23/2, mây thay đổi, phổ biến không mưa, ngày nắng; riêng chiều tối ngày 21, có khả năng có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ.

Từ ngày 24/2 đến ngày 2/3, mây thay đổi, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Khu vực Hà Nội

Ngày 21, ngày 22/2, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam cấp 2, cấp 3.

Từ ngày 23 đến ngày 27, nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng ngày 23, ngày 24 có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 3. Từ ngày 24, trời chuyển rét.

Từ ngày 28/2 đến ngày 2/3, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi và sương mù rải rác. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top