Aa

Khu đô thị hôi thối: Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh lên tiếng

Thứ Năm, 01/09/2016 - 00:43

Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh cho biết, đoàn kiểm tra của Sở này đã khoanh vùng, xác định nguồn có khả năng phát sinh mùi lớn nhất là Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Đa Phước.

Liên quan đến tình trạng mùi hôi thối xuất hiện ở Phú Mỹ Hưng và khu vực lân cận, ngày 31/8, Thời báo Kinh tế Sài Gòn dẫn lời ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh cho biết việc mùi hôi phát sinh ở các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, quận 7 đã được người dân phản ánh, hôm nay được phép của UBND thành phố thì Sở thông báo đến báo chí một số thông tin về vụ việc này trên tinh thần không né tránh:

Thứ nhất, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận được phản ánh của người dân các quận huyện nói trên và các cơ quan môi trường khác cũng có thông tin, Sở đã phối hợp với quận huyện có người dân phản ánh xuống trực tiếp địa phương xem nguyên nhân, tìm giải pháp.

Tuần trước Sở đã có nhân viên túc trực 24/24, mùi xuất hiện thời gian gần đây, không phải liên tục trong ngày với thời  gian nhất định, xuất hiện thi thoảng trong ngày rồi ngừng, nguồn xác định có khả năng lớn nhất là khu liên hợp với nhà máy xử lý rác Đa Phước, đơn vị xử lý bùn và đơn vị xử lý hầm cầu Hòa Bình.

Qua phân tích, Sở đã theo dõi quy trình tiếp nhận rác, đóng mở bãi, diện tích đưa rác vào, phối hợp với cơ quan chuyên môn về thời tiết trong 2 tháng gần đây. Sở đã yêu cầu tăng cường chế phẩm sinh học để xử lý mùi rác, rút ngắn thời gian đóng mở bãi rác Đa Phước. Về nhà máy xử lý bùn thì Sở yêu cầu rà lại quy trình tiếp nhận xử lý bùn để làm sao xử lý nhanh nhất tránh phát tán mùi hôi; Nhà máy xử lý hầm cầu cũng được yêu cầu xem lại quy trình xử lý.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP HCM. Ảnh: Ngọc Hậu.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Ngọc Hậu.

Về giải pháp căn cơ, đây là việc đòi hỏi chuyên môn, phải có cơ sở khoa học nên Sở đã phối hợp với các chuyên gia, quan trắc để theo dõi tuần suất, mật độ và phác đồ cộng hưởng hướng gió để tìm ra nguyên nhân chính. Từ nay đến 5-9 sẽ tổng kiểm tra hết toàn bộ khu vực này kể cả khu xử lý rác Đa Phước để có hướng xử lý vì đây là nguồn lớn có thể phát sinh mùi hôi; đây là trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố.

Sở cũng lập đường dây nóng để người dân tham gia giám sát, ghi nhận diễn biến mùi hôi để xác định khoanh vùng mùi hôi theo số: 083.293653 hoặc ông Lê Tuấn Anh, Trưởng Phòng Quản lý Chất thải rắn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường 0909.022688

“So với các lần phản ánh trước đây thì ngày hôm qua 30/8 mùi hôi có giảm”, ông Thắng nói và kết luận buổi làm việc với báo chí.

Liên quan đến nghi vấn bãi rác Đa Phước có thể là "thủ phạm" gây ra tình trạng mùi hôi thối phát tán ở khu Nam Sài Gòn như quận 7, huyện Nhà Bè, Bình Chánh, trao đổi trên Zing.vn, PGS TS Lê Huy Bá, nguyên Viện trưởng Viện môi trường ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua rất nhiều ý kiến trái chiều khi nhắc đến vấn đề xử lý rác thải của TP. Hồ Chí Minh, cụ thể là các nhà máy xử lý rác hiện nay.

Khoảng cách từ bãi rác Đa Phước (huyện Bình Chánh) đến Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) khoảng 20 km. Ảnh: Google maps.

Khoảng cách từ bãi rác Đa Phước (huyện Bình Chánh) đến Khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) khoảng 20 km. Ảnh: Google maps.

“Hiện nay, TP chỉ có duy nhất Khu liên hợp xử lý rác thải Đa Phước là bãi rác xử lý toàn bộ rác thải của TP. Tiền đổ vô đó nhiều lắm, nhưng thời gian gần đây giá thành xử lý rác ở đó quá cao, lúc mới đầu tư vào thì chỉ có giá hơn 11 USD/ tấn, bây giờ lên hơn 20 USD/tấn. Nhưng quan trọng ở bãi rác này vẫn còn nhiều hạn chế gây nên mùi hôi ảnh hưởng trực tiếp các khu dân cư lân cận”, PGS.TS Lê Huy Bá nhận định.

Vị chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu môi trường cũng cho rằng quá trình vận chuyển rác đến Khu liên hợp xử lý rác Đa Phước cũng gây ô nhiễm nặng, ảnh hưởng lớn đến giao thông và người dân sống hai bên đường, đặc biệt là quốc lộ 50 qua hai xã Phong Phú, Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh).

“Khu xử lý rác Đa Phước được quảng cáo có công nghệ hiện đại, rất tốt nhưng nhưng thực tế thì chưa tốt, mùi hôi thối nồng nặc vẫn còn nhiều và trực tiếp ảnh hưởng đến các khu dân cư lân cận theo hướng gió”, PGS TS Lê Huy Bá thẳng thắn.

Bãi rác Đa Phước (huyện Bình Chánh) nhìn từ trên cao - một trong những nơi bị nghi ngờ là

Bãi rác Đa Phước (huyện Bình Chánh) nhìn từ trên cao - một trong những nơi bị nghi ngờ là "thủ phạm" gây ra mùi hôi ở Sài Gòn. Ảnh: Hữu Nguyên.

Đồng quan điểm, Tiến sĩ Hồ Quốc Bằng (Viện Môi trường và Tài nguyên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) cho rằng mùi hôi phát tán rộng như vậy thì không thể xuất phát từ nguồn nhỏ, mà chỉ có những nguồn lượng phát thải lớn hoặc trải dài.

"Nguồn gây mùi hôi thối như người dân phản ánh cũng có thể phát sinh từ bãi rác Đa Phước, nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng hoặc các nguồn khác... Việc người dân nghi ngờ là có cơ sở, nhưng chưa tiến hành kiểm tra, đo đạc thì chưa thể kết luận", ông Bằng nói.

PGS TS Bùi Xuân An (Giảng viên ĐH Hoa Sen) cho rằng bãi rác Đa Phước được quy hoạch chưa thật sự phù hợp.

Bãi rác được đặt ngay đầu hướng gió nên mùi hôi ảnh hưởng đến khu dân cư mới phía Đông Nam của thành phố là đều đương nhiên, không tránh khỏi được. Đây là câu chuyện quy hoạch lâu dài của thành phố nên các cơ quan chức năng cần nghiên cứu lại.

Gần đây, người dân khu Nam Sài Gòn bị mùi hôi thối tấn công vào buổi chiều tối đến sáng. Mùi này được mô tả giống phân tươi bón ruộng, rất nồng nặc và "khủng khiếp không thể chịu nổi". Trước bức xúc của cư dân khu đô thị Phú Mỹ Hưng, chủ đầu tư phải làm đơn kêu cứu chính quyền.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong đã yêu cầu Sở Tài nguyên Môi trường vào cuộc điều tra thủ phạm gây mùi hôi thối, nhanh chóng trả lại không khí trong trong sạch cho người dân./.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top