kinh doanh trong chung cư

Cấm sử dụng chung cư làm văn phòng: Đừng để doanh nghiệp hụt hẫng

Cấm sử dụng chung cư làm văn phòng: Đừng để doanh nghiệp hụt hẫng

Nhận định thị trường

Ông Nguyễn Thế Điệp - Phó Chủ tịch Thường trực Câu lạc bộ BĐS Hà Nội - cho rằng, đã đến lúc cơ quan quản lý cần có một hệ thống quy phạm pháp luật riêng về hoạt động kinh doanh căn hộ văn phòng (officetel) nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển.

Hà Nội: Kiểm tra và xử nghiêm trường hợp đặt trụ sở kinh doanh trong chung cư

Hà Nội: Kiểm tra và xử nghiêm trường hợp đặt trụ sở kinh doanh trong chung cư

Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh không được kinh doanh tại căn hộ chung cư, đồng thời sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

Dân bất an trước sự xuất hiện của nhiều người lạ

Dân bất an trước sự xuất hiện của nhiều người lạ

Pháp lý bất động sản

Dù chung cư được xây với mục đích chỉ làm nhà ở nhưng nhiều người lạ lại liên tục ra vào khiến cư dân cảm thấy bất an.

Nghe “cò” chỉ cách lách luật thuê văn phòng chung cư

Nghe “cò” chỉ cách lách luật thuê văn phòng chung cư

Pháp lý bất động sản

"Anh cứ yên tâm thuê lại mà làm ăn. Năm nào chả có quy định, lệnh cấm nhưng không biết bao giờ mới thực hiện được, cứ yên tâm thuê mà làm”, một vị đại diện ban quản lý khẳng định

Tiền cho thuê kinh doanh trái phép tại nhà tái định cư đi về đâu?

Tiền cho thuê kinh doanh trái phép tại nhà tái định cư đi về đâu?

Tài chính bất động sản

Thời gian qua đã xuất hiện tình trạng nhiều ki-ốt kinh doanh tại các nhà tái định cư ở Hà Nội đã bị cho thuê trái phép, chưa được UBND thành phố Hà Nội chấp thuận.

Hàng ngàn người kinh doanh sẽ phải 'chia tay' chung cư?

Hàng ngàn người kinh doanh sẽ phải 'chia tay' chung cư?

Pháp lý bất động sản

Trên giấy ghi trụ sở tại căn hộ chung cư không có nghĩa là trụ sở này được sử dụng để hoạt động kinh doanh.

Gieo niềm tin cho những số phận thiệt thòi

Gieo niềm tin cho những số phận thiệt thòi

Cô Nguyễn Thị Hằng, 29 tuổi, ở thôn Đồng Văn, xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng, Hà Tây rưng rưng xúc động khi được ông Yohei Sasakawa, Chủ tịch Quỹ Nippon, sờ vào chiếc chân giả của cô và hỏi thăm: “Con đi lại có dễ dàng không? Có cảm thấy đau đớn không?”. Chỉ mới năm ngoái thôi, ước mơ có được một chiếc chân giả để tiếp tục đi làm, chăm sóc hai đứa con thơ đối với Hằng là một giấc mơ. Bất hạnh qua, niềm an ủi đến, đầu năm nay cô được Trung tâm Kỹ thuật Chỉnh hình và Phục hồi chức năng của tỉnh Hà Tây, Quỹ Nippon cung cấp một chiếc chân giả miễn phí.

Lên đầu trang
Top