Aa

Kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu

Đinh Lan/laichau.gov.vn
Đinh Lan/laichau.gov.vn
Thứ Hai, 25/12/2023 - 13:58

Sáng nay (25/12), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu đã tổ chức Họp báo tuyên truyền Lễ kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh dưới sự chủ trì của các đồng chí: Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Hiệu - Giám đốc Sở

Kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu- Ảnh 1.

Các đồng chí chủ trì Họp báo.

Dự Họp báo còn có đại diện lãnh đạo: Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) Thành ủy Lai Châu, các Đảng ủy: Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương thường trú tại tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử Tỉnh ủy, Cổng Thông tin đối ngoại tỉnh…

Kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu- Ảnh 2.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông tin tại Họp báo.

Theo thông tin tại buổi Họp báo, Chương trình Lễ kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 20 năm chia tách, thành lập tỉnh được tổ chức từ 19h30’, ngày 06/01/2024. Chương trình Lễ kỷ niệm sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; tiếp sóng trên An ninh TV, một số đài khu vực và cả nước. Đặc biệt, Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm có sự tham gia biểu diễn kỵ binh do Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh Bộ Công an thực hiện; biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Trống đồng Học viện Cảnh sát nhân dân, đội nhạc Kèn của K02.

Tính đến thời điểm hiện tại, công tác tuyên truyền, biên soạn, biên tập và xuất bản Bộ văn kiện Đảng bộ tỉnh Lai Châu toàn tập và Bộ Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu giai đoạn 1949 - 2020; xây dựng phóng sự truyền hình về 20 năm chia tách và thành lập tỉnh Lai Châu; ra số báo đặc biệt chào mừng kỷ niệm các sự kiện lịch sử của tỉnh năm 2024; phát động, tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về Lai Châu; tổ chức Cuộc thi ảnh đẹp về Lai Châu; tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Lai Châu; tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội... đã cơ bản hoàn tất.

Kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu- Ảnh 3.

Quang cảnh Họp báo.

Từ nay đến ngày diễn ra Lễ kỷ niệm sẽ diễn ra nhiều hoạt động như: Tổ chức không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, văn hoá, sâm, trà, sinh vật cảnh, du lịch và triển lãm ảnh đẹp Lai Châu từ ngày 05-07/01/2024, tại Quảng trường Nhân dân tỉnh. Tổ chức gắn biển 04 công trình trọng điểm chào mừng kỷ niệm cấp tỉnh gồm: Lễ gắn biển Công trình Nhà truyền thống khu di tích lịch sử Bản Lướt, xã Mường Kim, huyện Than Uyên vào 09h00’ ngày 02/01/2024, địa điểm Nhà văn hoá Bản Lướt, xã Mường Kim, huyện Than Uyên; Lễ gắn biển Công trình Khu liên hợp thể thao tỉnh Lai Châu vào 14h30’ ngày 02/01/2024; Lễ gắn biển Công trình Khu Lâm viên thành phố Lai Châu vào 15h15’ ngày 02/01/2024 tại Lâm Viên thành phố Lai Châu; Lễ gắn biển Công trình đường Thèn Sin - Sin Suối Hồ vào 15h45’ ngày 02/01/2024 vị trí đặt biển tuyến đường Thèn Sin - Sin Suối Hồ. Gặp mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ vào 17h00', ngày 05/01. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng quà cho gia đình người có công, gia đình chính sách và xe ô tô cho Công an xã từ 15h00’- 17h00’ ngày 06/01/2024...

Các hoạt động trước Lễ kỷ niệm gồm có: Viếng nghĩa trang liệt s từ 7h30’ - 8h00’, ngày 06/01/2024 tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh, phường Quyết Thắng, thành phố Lai Châu. Dâng hoa Tượng đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu từ 8h00’ - 8h30’, ngày 06/01/2024 tại Tượng Đài Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Lai Châu. Dâng hương phòng thờ Bác từ 8h30' - 9h00’, ngày 06/01/2024 tại Phòng thờ Bác Hồ, tầng 9, nhà A, Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh.

Kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu- Ảnh 4.

Đại diện TTXVN tại Lai Châu phát biểu tại Họp báo.

Phát biểu tại Họp báo, đại diện lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí đã thảo luận và đặt các câu hỏi liên quan đến các nội dung: Đầu mối cung cấp thông tin các sự kiện; công tác tác nghiệp tại các sự kiện; công tác phối hợp giữa Ban Tổ chức và cơ quan báo chí, giữa các cơ quan báo chí với nhau; cung cấp thêm thông tin, ý nghĩa của các sự kiện… Các câu hỏi đều được các đồng chí chủ trì trả lời đầy đủ, rõ ràng.

Kỷ niệm 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu- Ảnh 5.

Đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu kết luận Họp báo.

Phát biểu kết luận Họp báo, đồng chí Lê Đức Dục - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Lễ kỷ niệm 115 năm thành lập tỉnh Lai Châu (28/6/1909 - 28/6/2024), 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh (10/10/1949 - 10/10/2024) và 20 năm chia tách, thành lập tỉnh Lai Châu (01/01/2004 - 01/01/2024) là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh; là dịp để các cấp ủy Đảng và cán bộ, đảng viên nhìn lại chặng đường vẻ vang mà toàn Đảng bộ đã đi qua, tự hào với những kết quả đạt được, nối tiếp truyền thống vẻ vang 75 năm của Đảng bộ tỉnh.

Đồng thời Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn sự cố gắng của các cơ quan tuyên truyền, các cơ quan báo chí trong suốt thời gian qua. Để tiếp tục tuyên truyền hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí định hướng các nội dung cần tập trung tuyên truyền, đồng thời đề nghị: Trên cơ sở Họp báo, chương trình hoạt động, hoạt động chào mừng trước, trong và sau kỷ niệm, các hoạt động của lãnh đạo Đảng và Nhà nước, các cơ quan truyền thông tập trung đưa tin một cách toàn diện và đồng bộ sao cho kịp thời nhất, đầy đủ nhất, chính xác nhất, hay nhất và đẹp nhất; tăng cường công tác phối hợp; kịp thời phản ánh lại Ban Tổ chức và cơ quan chuyên môn những bất cập, vướng mắc. Phát huy vai trò các lực lượng, các loại hình báo chí, internet và các trang mạng xã hội để tuyên truyền tới độc giả; các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại tỉnh phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về sự kiện này, để sự kiện được lan tỏa sâu rộng trong cả nước và quốc tế…

Chủ đề bạn có thể quan tâm

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top