Aa

Lãi suất đồng loạt giảm, vốn vào BĐS có hụt?

Thứ Sáu, 14/07/2017 - 14:01

Sau khởi đầu trầm lắng, thị trường bán lẻ Hà Nội nóng trở lại; Hàng loạt dự án của các “đại gia” BĐS dính sai phạm; Lãi suất đồng loạt giảm, vốn vào BĐS có hụt?... là những thông tin được quan tâm trong 24h qua.

Cuối 2017, BĐS cao cấp sẽ dẫn dắt thị trường?

Trong số các nhận định của CBRE về thị trường BĐS TP.HCM quý II, đơn vị này cho rằng, thị trường căn hộ để bán đã sôi động trở lại, sau khi các doanh nghiệp đưa ra chiến lược mở bán và đánh giá sản phẩm phù hợp. Số căn chào bán mới và số căn tiêu thụ đều tăng.

Theo dự báo của CBRE, rất có thể, phân khúc này sẽ tiếp tục tăng thêm trong 6 tháng cuối năm.

Theo dự báo của CBRE, rất có thể, phân khúc này sẽ tiếp tục tăng thêm trong 6 tháng cuối năm.

Dẫn chứng là trong quý này, thị trường đón nhận tổng cộng 9.580 căn chào bán mới từ 31 dự án. Mặc dù thấp hơn cùng kỳ năm trước 7%, nhưng số căn chào bán mới lại tăng 80% so với quý trước.

Căn hộ trung cấp tiếp tục chiếm thị phần lớn nhất trong tổng nguồn cung mới, với 56% song xét về tốc độ tăng trưởng, CBRE nhận định phân khúc căn hộ cao cấp sẽ tăng mạnh nhất so với quý trước, với mức tăng trưởng là 141%. Dự đoán, phân khúc này cũng sẽ tiếp tục tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2017.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Cuối 2017, BĐS cao cấp sẽ dẫn dắt thị trường?

Trong số các nhận định của CBRE về thị trường BĐS TP.HCM quý II, đơn vị này cho rằng, thị trường căn hộ để bán đã sôi động trở lại, sau khi các doanh nghiệp đưa ra chiến lược mở bán và đánh giá sản phẩm phù hợp. Số căn chào bán mới và số căn tiêu thụ đều tăng.

Dẫn chứng là trong quý này, thị trường đón nhận tổng cộng 9.580 căn chào bán mới từ 31 dự án. Mặc dù thấp hơn cùng kỳ năm trước 7%, nhưng số căn chào bán mới lại tăng 80% so với quý trước.

Căn hộ trung cấp tiếp tục chiếm thị phần lớn nhất trong tổng nguồn cung mới, với 56% song xét về tốc độ tăng trưởng, CBRE nhận định phân khúc căn hộ cao cấp sẽ tăng mạnh nhất so với quý trước, với mức tăng trưởng là 141%. Dự đoán, phân khúc này cũng sẽ tiếp tục tăng thêm trong 6 tháng cuối năm 2017.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Đổi đất lấy hạ tầng: Hàng loạt dự án của các “đại gia” BĐS dính sai phạm

Văn phòng Chính phủ vừa có Văn bản 6844/VPCO - V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình liên quan đến Kết luận thanh tra một số dự án BT, BOT trên địa bàn TP. Hà Nội.

Theo đó, Phó Thủ tướng đồng ý nội dung kết luận và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản 1422/KL-TTCP ngày 6/6/2017 (Kết luận số 1422) về việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường thuộc địa bàn TP. Hà Nội.

Đáng chú ý tại kết luận thanh tra trên, Thanh tra Chính phủ cho biết, đơn vị này chỉ chọn đưa vào tầm ngắm 7 dự án BT trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, môi trường quy mô lớn, đã cơ bản hoàn thành.

 Xem thông tin chi tiết tại đây

Lãi suất đồng loạt giảm, vốn vào BĐS có hụt?

Các chuyên gia cho rằng việc giảm Lãi suất bên cạnh chính sách mới về xử lý nợ xấu có hiệu lực từ 15/8 tới sẽ giúp hệ thống ngân hàng dễ dàng đạt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 18% trong năm nay. Mục tiêu tăng trưởng GDP cũng có thêm cơ hội cán đích nhờ dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh được khơi thông.

Nguồn vốn cho vay bất động sản có thể sẽ hẹp hơn. Ảnh: Trần Phong

Nguồn vốn cho vay bất động sản có thể sẽ hẹp hơn. Ảnh: Trần Phong

Tuy nhiên, theo yêu cầu từ NHNN cũng như động thái hạ Lãi suất của các ngân hàng thì nguồn tín dụng ưu đãi chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên trong đó không có BĐS.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Hà Nội: Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn chìm trong biển nước

Sau trận mưa rạng sáng ngày 13/7, nhiều tuyến đường nội bộ trong Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn (Hà Nội) do Công ty Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) làm chủ đầu tư đã xảy ra tình trạng ngập úng. Cả Khu đô thị hiện đại có mức đầu tư hàng nghìn tỷ đồng này đã chìm trong biển nước...

Khu đô thị Geleximco Lê Trọng Tấn là một trong những dự án lớn nhất phía Tây Thủ đô. Tuy nhiên, những năm gần đây, dự án này được biết đến với hàng trăm căn biệt thự triệu USD đang bị bỏ hoang, cỏ mọc um tùm, các hộ dân tận dụng thành nơi trồng rau, nuôi gà... Đặc biệt, sau những trận mưa lớn, cả Khu đô thị lại chìm trong biển nước.

Xem thông tin chi tiết tại đây

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận

Đọc thêm

Lên đầu trang
Top